ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua "nữ hoàng tốc độ"

NHÓM PV (từ Indonesia) , 10:50 26/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ở bán kết nội dung chạy 100 m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 76, chỉ xếp hạng 12 trên tổng số 16 VĐV tranh tài và không thể giành vé dự đường chạy chung kết.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 26/8:

HCĐ: Phạm Tuấn Anh (Pencak silat dưới 70kg), Nguyễn Duy Tiên (Pencak silat 85 đến 90 kg), Hoàng Thị Loan (Pencak silat 60 đến 65 kg nữ)

Ngày 25/8:

HCB: Nguyễn Minh Phụng (Karate 84kg)

Ngày 24/8:

HCB: Đội tuyển rowing (thuyền 4 nữ), Huy Hoàng (bơi 1500m)

HCĐ: Ngô Hữu Vương (10m súng trường nam), Dương Thị Thanh Minh (Ju-jitsu)

Ngày 23/8:

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 2.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 3.

Điền kinh: Ở bán kết đường chạy 400 m vượt rào nam, cả hai VĐV của Việt Nam đều thi đấu không thành công và không thể giành vé vào chung kết. Trong khi Phan Khắc Hoàng hoàn thành phần thi với 53 giây 47, xếp thứ 18/22 VĐV tranh tài, Quách Công Lịch thậm chí bỏ cuộc ngay sau lần vượt rào đầu tiên do bị chấn thương.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 4.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 5.

Điền kinh: Ở đường chạy chung kết 400 m nữ, Nguyễn Thị Hằng cán đích với thời gian 54 giây 30, xếp chót trong 8 VĐV tranh tài. Tuy nhiên, đây lại là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Ảnh: Tiến Tuấn.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 6.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 7.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 8.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 19h ngày 26/8. Đoàn thể thao đã tạm tụt xuống vị trí thứ 22.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 9.

Điền kinh: Ở bán kết nội dung chạy 100 m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 76, chỉ xếp hạng 12 trên tổng số 16 VĐV tranh tài và không thể giành vé dự đường chạy chung kết. Ảnh: Tiến Tuấn.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 10.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 11.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 12.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 13.

Pencak SIlat: Vượt qua đại diện đến từ Kyrgryzstan 5-0, Trần Đình Nam giành quyền vào chơi trận tranh huy chương vàng hạng cân dưới 75 kg. Đối thủ của anh trong trận chung kết là Mohd Fauzi Khalid của Malaysia.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 14.

Trần Đình Nam (phải) xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết.

Sau Nam, Phạm Tuấn Anh đã lọt vào trận bán kết hạng cân dưới 70kg. Tuy nhiên anh đã không thể vượt qua đối thủ nước chủ nhà Indonesia. Nam kết thúc giải đấu với tấm huy chương đồng cho đoàn TT Việt Nam.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 15.

Điền kinh: Ở vòng loại bộ môn chạy 400 m vượt rào dành cho nữ, VĐV Quách Thị Lan cán đích ở vị trí thứ 2 sau 55 giây 74. Đây là thành tích cá nhân tốt nhất từ trước đến nay của điền kinh Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ xếp trên Lan, Oluwakemi Adekoya của Bahrain đã lập kỷ lục mới tại ASIAD với 54 giây 87.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 16.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 17.

Phan Khắc Hoàng và Quách Công Lịch chuẩn bị tham dự vòng 1 nội dung chạy 400 m vượt rào.

Pencak silat: Võ sĩ Nguyễn Ngọc Toàn giành quyền tham dự trận tranh Huy Chương Vàng hạng cân dưới 65kg. Đối thủ của anh là một đại diện của nước chủ nhà.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 18.

Bắn cung: Nhóm VĐV dự vòng 1/8 nội dung cung 3 dây đồng đội nữ của Việt Nam vừa để thua sát nút trước Thái Lan, qua đó chính thức bị loại.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 19.

Việt Nam chịu thất bại không quá cách biêt trước Thái Lan.

Cũng ở nội dung này, 2 cung thủ nam của chúng ta đang thi đấu với Philippines. Tỉ số tạm thời là 169-159 nghiêng về đối thủ.

Bóng bàn: Ở nội dung đồng đội bóng bàn nữ, đại diện của Việt Nam đã để thua Hong Kong 0-3, qua đó chính thức bị loại.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 20.

Pencak silat: Võ sĩ Trần Thị Thêm vừa giành quyền dự trận chung kết hạng cân 50 kg đến 55 kg. Trận tranh Huy Chương Vàng của Thêm sẽ diễn ra vào ngày 27/8, đối thủ là đại diện của chủ nhà Indonesia.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 21.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 22.

Bắn cung: Đại diện Việt Nam dự vòng 1/8 nội dung cung 3 dây đồng đội nam đã bị loại sau trận thua trước Philippines.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 23.

Karate: Võ sĩ Nguyễn Văn Hải vừa giành thắng lợi trước đại diện của Nepal, Lama Sonam với tỉ số áp đảo 3-0 ở hạng cân dưới 60 kg. Đối thủ tại vòng bán kết của Hải đến từ Iran.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 24.

Karate: Trong trận đấu tranh huy chương đồng, Nguyễn Văn Hải đã để thua Saymatov Sariddin với tỉ số 1-8. Khi cách biệt với Văn Hải chỉ là 1 điểm, võ sĩ người Uzbekistan đã biết tăng tốc đúng lúc và liên tiếp giành được lợi thế, qua đó giành thắng lợi chung cuộc.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 25.

Văn Hải (đai đỏ) không thể đem huy chương về cho Việt Nam.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 26.

Pencak Silat: Võ sĩ Nguyễn Văn Trí giành thắng lợi áp đảo 5-0 trước đại diện của Singapore để góp mặt trong trận chung kết hạng cân từ 90 đến 95 kg.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 27.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 28.

Pencak Silat: Trong khi đó Nguyễn Duy Tiên đã thất thủ 0-5 trước võ sĩ của chủ nhà Indonesia, Pamungkas Aji Bangkit ở hạng cân 85 đến 90 kg. Thành tích lọt vào bán kết đã giúp Tiên mang về cho đoàn TT Việt Nam một chiếc Huy Chương Đồng.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 29.

Pencak Silat: Ở hạng cân 60 đến 65 kg dành cho nữ, võ sĩ nguyễn thị cẩm nhi đã giành quyền dự trận chung kết sau khi vượt qua đối thủ Tahmineh của Iran.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 30.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 31.

Boxing: Võ sĩ Trần Đức Thọ đã phải đón nhận trận thua 0-5 trước đại diện của Jordan, Eashash Zeyad ở vòng 1/16 ở hạng cân 69 kg dành cho nam.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 32.

Pencak silat: Ở trận bán kết hạng cân 60 đến 65 kg dành cho nữ, võ sĩ Hoàng Thị Loan đã thua 0-5 trước đại diện của đội chủ nhà Indonesia và nhận huy chương đồng chung cuộc.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 33.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 34.

Pencak silat: Đoàn TT Việt Nam tiếp tục có thêm cơ hội giành huy chương vàng nữa ở bộ môn Pencak silat sau khi võ sĩ Nguyễn Thái Linh vượt qua đại diện của Malaysia ở hạng cân 55 đến 60 kg.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 35.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 36.

Như vậy là trong 9 trận bán kết của đội Pencak silat diễn ra vào ngày hôm nay, Việt Nam đã giành thắng lợi 6 (70 đến 75 kg, 60 đến 65 kg nam, 60 đến 65 kg nữ, 50 đến 55 kg, 90 đến 95 kg, 55 đến 60 kg), 3 trận thua đều trước các đại diện của chủ nhà Indonesia.

Karate: Võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền vừa vượt qua đại diện của Afghanistan vòng 1/8 hạng cân 61 kg với tỉ số 5-1, qua đó tiếp tục cuộc hành trình tìm đến huy chương cho đoàn TT Việt Nam trong chiều nay.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 37.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 38.

Karate: Hồ Thị Thu Hiền đã để thua 0-1 trước võ sĩ Choi Wan Yu ở tứ kết hạng cân 61 kg nữ. Như vậy, HCĐ sẽ là thành tích cao nhất Hiền có thể đem về cho đoàn TT Việt Nam.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 39.

Thu Hiền thua 0-1 trước đại diện của Hong Kong, chuẩn bị bước vào trận tranh huy chương đồng.

ASIAD ngày 26/8: Tú Chinh thất bại ở bán kết đường đua nữ hoàng tốc độ - Ảnh 40.