Trọng tài Ngoại hạng Anh công nhận bàn thắng từ đường kiến tạo... bằng tay

TUẤN HOÀNG , 06:35 26/10/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Trung vệ Kurt Zouma được công nhận bàn mở tỷ số cho West Ham trong tình huống mà đồng đội của anh đã dùng tay chơi bóng trước đó.

Những người làm công tác điều khiển trận đấu của Ngoại hạng Anh lại tiếp tục gây tranh cãi trong bàn mở tỷ số của West Ham ở trận thắng Bournemouth 2-0 tại vòng 13.

Ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, trung vệ Kurt Zouma đánh đầu cận thành mở tỷ số sau pha dàn xếp đá phạt góc. Đáng nói ở tình huống quay chậm, trung vệ Thilo Kehrer trước đó đã bật lên và để bóng chạm tay.

Dù có sự trợ giúp từ tổ VAR nhưng sau khi xem lại, trọng tài chính David Coote vẫn công nhận bàn thắng cho West Ham. Quyết định này khiến phần lớn NHM trên mạng xã hội lắc đầu ngao ngán.

Zouma ghi bàn sau khi đồng đội để bóng chạm tay.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại ủng hộ quyết định của ông Coote. Trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher cùng cựu HLV Sean Dyche cho rằng Kehrer bị mất tầm nhìn, do đó tình huống để bóng chạm tay là hoàn toàn tự nhiên và hợp lệ.

Dưới góc độ luật Ngoại hạng Anh, từ mùa giải 2021/2022, cầu thủ ghi bàn từ tình huống chạm tay không cố ý của đồng đội thì không còn bị coi là lỗi.

Ở tình huống của Kehrer, sau khi bóng chạm tay cầu thủ này còn chạm tiếp vào đầu trung vệ Chris Mempham bên phía Bournemouth. Điều này có thể là cơ sở để trọng tài Coote công nhận bàn thắng.