Trọng Đại vẫn "cay cú" khi trò chuyện với Văn Thanh

TRUNG HIẾU , 07:01 14/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 12/5, CLB Viettel đã để thua 0-3 trước HAGL tại vòng 9 V.League 2019. Sau thất bại này, tiền vệ Trọng Đại tỏ ra "cay cú" với Văn Thanh. Nhưng tất nhiên đó chỉ là những lời lẽ trêu đùa trên mạng xã hội, còn ở ngoài đời, họ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau.

Văn Thanh đánh dấu sự trở lại của mình không thể ấn tượng hơn bằng bàn thắng vào lưới Viettel trong trận đấu giữa HAGL và Viettel tại vòng 9 V.League. Bàn thắng ở phút thứ 58 của hậu vệ người Hải Dương không chỉ khai thông thế bế tắc cho trận đấu mà còn mở ra một chiến thắng tưng bừng cho đội bóng phố núi trong cuộc đọ sức với Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy.

Kết thúc trận đấu, cầu thủ sinh năm 1996 tỏ ra rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên của mình sau chấn thương. Đó cũng chính là động lực để Văn Thanh nỗ lực hơn trong những trận đấu kế tiếp.

Trọng Đại vẫn cay cú khi trò chuyện với Văn Thanh - Ảnh 1.

Trọng Đại "cay cú" vì để thua Văn Thanh. Ảnh: Tiến Tuấn

Là đội bóng thất bại, tất nhiên các cầu thủ Viettel chẳng thể vui nổi. Thậm chí, tiền vệ Trọng Đại còn tỏ ra "cay cú" với người đàn anh bên kia chiến tuyến. Cụ thể, trong một status mới đây của Văn Thanh đăng tải trên facebook để kỷ niệm chiến thắng, tiền vệ của Viettel đã không ngần ngại vào bình luận "cực gắt": "Nhìn mặt cay thật".

Tất nhiên, đó cũng chỉ là lừa nói đùa vô tư giữa những người bạn. Văn Thanh cũng trêu đùa lại người em đồng hương bằng cách nhắc lại "nỗi đau" của Nắng: "Vẫn chưa hết cay hả baby".

Nhưng đúng là không "cay" sao được khi Trọng Đại cũng đã có một trận đấu đầy nỗ lực. Đối đầu với những cầu thủ HAGL giàu kinh nghiệm hơn song Trọng Đại cũng thể hiện được phần nào vai trò điều tiết lối chơi bên cạnh Hoàng Đức.

Trọng Đại thi đấu đầy tự tin khi đối đầu với những Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương giàu kinh nghiệm hơn. Ảnh: Tiến Tuấn

Giống như Văn Thanh, Trọng Đại cũng đang cho thấy sự trở lại ấn tượng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Cầu thủ người Hải Dương liên tiếp được HLV Lee Heung-sil tin tưởng và trao cơ hội đá chính ở những trận đấu gần đây.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng từng dành những lời khen ngợi dành cho cậu học trò: "Trong những buổi tập, Trọng Đại luôn tích cực tập luyện và vượt qua chấn thương. Là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, tôi tin Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa".

Nếu tiếp tục có những màn thể hiện tốt như hiện nay, một suất lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games tới đây với cầu thủ người Hải Dương có lẽ sẽ không quá xa vời.