Trốn thuế 3 năm, Ronaldo phải nộp phạt 19 triệu euro để thoát đi tù

ANH TÚ , 09:58 27/07/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Từng một mực kêu oan nhưng cuối cùng Ronaldo đã chấp nhận án tù treo từ tòa án Tây Ban Nha và phải nộp phạt số tiền khổng lồ 19 triệu euro.

Tòa án Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ trốn thuế của Cristiano Ronaldo, cựu ngôi sao Real Madrid. Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2014, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã gian lận 14,7 triệu euro tiền thuế bản quyền hình ảnh.

Sau thời gian dài một mực phản đối, Ronaldo đã chấp nhận thi hành án phạt từ phía tòa án. Trước đó, cựu ngôi sao Madrid đã phải đối mặt với mức án tù lên đến 7 năm. Tuy nhiên, trong phán quyết cuối cùng, anh sẽ chỉ phải chịu 2 năm tù treo cùng khoản tiền phạt lên đến 19 triệu euro. 

Sở dĩ con số lớn như vậy bởi nó đã bao gồm tiền lãi, tiền phạt và một số chi phí phát sinh khác trong vòng 3 năm. Trước Ronaldo, nhiều ngôi sao như Messi, Mascherano cũng đã chọn cách nộp phạt và hoàn trả số tiền gian lận thuế để tránh phải "bóc lịch".

Trốn thuế 3 năm, Ronaldo phải nộp phạt 19 triệu euro để thoát đi tù  - Ảnh 1.

Ronaldo thừa nhận trốn thuế trong khoảng thời gian thi đấu cho Real.

Cuối năm ngoái, Ronaldo bị sở thuế nước này cáo buộc trốn thuế bản quyền hình ảnh từ năm 2011 đến năm 2014. Thông qua một công ty riêng, CR7 đã che giấu khoản thu từ bản quyền hình ảnh để tránh thuế trong thời gian còn thi đấu cho Real Madrid.

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, anh đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Instagram: "Đừng cố bới móc khoảng thời gian tươi đẹp của tôi ở đây. Tôi đang phải sống với những tin đồn thất thiệt". Trong một dịp khác, anh khẳng định: "Tôi tin mình làm đúng và sẽ tiếp tục con đường đang đi".

Dù vậy, đối mặt với đầy đủ những chứng cứ thuyết phục, Ronaldo đã phải chấp nhận án tù treo 2 năm cùng khoản phạt lên đến 19 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục tái phạm, CR7 sẽ phải ngồi tù thực sự. 

Nhưng điều này rất khó xảy ra bởi Ronaldo đã chuyển sang khoác áo Juventus sau quãng thời gian quá mệt mỏi với các cơ quan luật pháp của xứ bò tót.