Trói chân Hazard, "xì" 200 triệu bảng, Zidane sẽ đồng ý về dẫn dắt Chelsea

ANH TÚ , 11:19 18/02/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thất bại liên tiếp từ Maurizio Sarri buộc Chelsea phải nghiêm túc cân nhắc việc thay đổi HLV trưởng. Zidane là mục tiêu được họ nhắm đến. Dù vậy, để thuyết phục thuyền trưởng người Pháp nhận lời hoàn toàn không phải việc đơn giản.

Sau thời gian đầu thi đấu thăng hoa, Chelsea của Maurizio Sarri đang dần trở thành "kho điểm" cho các đội bóng khác. Họ dễ dàng để một đội bóng nhỏ như Bourenmouth quật ngã 4-0 và rồi thất bại thảm hại 6-0 trước Manchester City.

Dù Maurizo Sarri vẫn cương quyết "không từ bỏ triết lý và cần thời gian để đội bóng thấm nhuần tư tưởng của ông" thì dường như, Chelsea đang dần mất kiên nhẫn với vị chiến lược gia người Italy. Theo nhiều tờ báo Anh như The Sun, Daily Mail, đội chủ sân Stamford Bridge đang liên hệ với Zinedine Zidane để thay thế Sarri.

Không cần nói quá nhiều về tài năng của Zidane dù cho trong mắt nhiều người, cựu HLV Real vẫn chỉ là "tay non". Cùng Los Blancos, Zizou đã giành liên tiếp 3 chức vô địch Champions League trước khi bất ngờ chia tay đội chủ sân Bernabeu vào hè năm ngoái.

Hiện tại, Zidane vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng theo The Sun, ông sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng của The Blues mùa tới với 2 điều kiện.

Thứ nhất, Chelsea bắt buộc phải giữ chân được Eden Hazard, cầu thủ sáng giá nhất của họ. Ngôi sao người Bỉ được cho là đã chán ngán với cuộc sống tại Chelsea và muốn đi tìm thử thách mới. Nhiều nguồn tin từ Anh lẫn Tây Ban Nha đều khẳng định cựu ngôi sao Lille sẽ chuyển đến Real Madrid vào hè năm nay.

Trói chân Hazard, xì 200 triệu bảng, Zidane sẽ đồng ý về dẫn dắt Chelsea - Ảnh 1.

Giữ chân Hazard là điều tối quan trọng để thuyết phục Zidane đến Chelsea.

Để giữ chân Hazard lúc này không phải chuyện dễ với The Blues bởi tính đến hết mùa giải này, hợp đồng giữa đôi bên sẽ chỉ còn 1 năm. Nếu không bán sớm, Chelsea sẽ đối diện với nguy cơ để Hazard ra đi với giá rẻ bèo hoặc tệ hơn là mất trắng. Nhưng nếu Zidane về nắm quyền ở Stamford Bridge, câu chuyện này có thể rẽ đi theo hướng khác. Ai cũng biết Hazard là fan cứng của Zizou và từng nhiều lần bày tỏ mong ước được chơi cho HLV người Pháp.

Bên cạnh việc giữ chân Hazard, Zidane cũng muốn Chelsea cấp cho ông 200 triệu bảng mua sắm trong mùa hè tới. Lực lượng nòng cốt của The Blues lúc này đều đã ở ngưỡng đầu 3 như David Luiz, Willian hay Azpilicuta,.. Họ cần được thay máu toàn diện bởi những nhân tố mới nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục danh hiệu.

Ngoài ra, cựu thuyền trưởng Real Madrid yêu cầu The Blues cần tôn trọng tiếng nói của ông trong vấn đề chuyển nhượng. Từ thời Mourinho (lần 2) trở lại đây, các HLV của Chelsea đều lép về trước giám đốc Marina Granovskaia trong vấn đề mua bán cầu thủ. 

Zizou không thể chấp nhận việc ông yêu cầu một đằng và ban lãnh đạo lại làm một nẻo - giống như trường hợp của Conte. Vị chiến lược gia người Italy từng đòi mua Lukaku nhưng sau cùng lại nhận về Morata và cái kết về sau có lẽ không cần nói thêm nữa.

Hiện tại, Chelsea đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 ở Premier League với 50 điểm, bằng đội xếp thứ 5 Arsenal nhưng thua hiệu số và kém đội đứng thứ tư là Manchester United 1 điểm.