Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á

TRUNG HIẾU , 21:39 12/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào khoảng 23h đêm qua, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản. Ngay lập tức, ngày hôm nay (12/9), các cầu thủ U16 Việt Nam đã trở lại tập luyện để hướng tới VCK U16 Châu Á diễn ra vào ngày 21/9 tới đây tại Malaysia.

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 1.

Mặc dù còn khá mệt mỏi sau quãng thời gian di chuyển kéo dài từ Nhật Bản về Việt Nam, song các cầu thủ U16 Việt Nam đã ngay lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho VCK U16 Châu Á diễn ra sau đây 1 tuần.

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 2.

Sau chuyến tập huấn, điều khiến HLV Vũ Hồng Việt hài lòng nhất ở các học trò chính là thể lực và tính tổ chức của đội tuyển. HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Hiện tại thể lực của các cầu thủ đã tương đối ổn và bước đầu đáp ứng được yêu cầu của BHL, ngoài ra sự gắn kết về chiến thuật và cự ly đội hình của đội tuyển cũng đã được duy trì tốt".

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 3.

Một điểm đánh khen ở các cầu thủ U16 Việt Nam đó là việc hàng phòng ngự đã có sự tiến bộ rõ rệt. Trong chuyến tập huấn vừa qua, dù phải nhận 2 thất bại nhưng trước những đối thủ vượt trội về mọi mặt từ trình độ, kinh nghiệm, đẳng cấp song các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện bộ mặt rất tích cực và không để thua quá đậm trước các đối thủ đến từ Nhật Bản. Nếu duy trì được sự tập trung như vậy, đội tuyển U16 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội lập lại kỳ tích lọt vào tứ kết của lứa đàn anh cách đây 2 năm tại VCK U16 Châu Á sắp tới.

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 4.

Ngoài ra, còn một yếu tố nữa khiến nhà cầm quân người Hà Nội tỏ ra khá hài lòng. Đó là việc các cầu thủ được triệu tập bổ sung sau VCK U15 Quốc gia đã có sự hòa nhất rất tốt cùng đội tuyển. Việc vừa trải qua một giải đấu giúp các cầu thủ này có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng theo kịp với lối chơi và cường độ tập luyện của toàn đội. Những nhân tố mới này sẽ giúp thay đổi bộ mặt của đội tuyển U16 Việt Nam sau giải U16 Đông Nam Á không thành công vừa qua.

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng các học trò vẫn còn nhiều điều phải khắc phục. "Vấn đề chuyển đổi đội hình từ phòng ngự sang tấn công và phòng ngự sang phản công vẫn chưa làm tốt. Khi mà đội hình phòng thủ kín kẽ và tốt rồi nhưng khi giành được bóng lại triển khai phản công còn chậm khiến cơ hội bị bỏ lỡ" - cựu cầu thủ của Hòa phát Hà Nội cho biết.

Trở về từ Nhật Bản, U16 Việt Nam hăng say tập luyện hướng tới VCK U16 Châu Á - Ảnh 6.

Trong những ngày tiếp theo, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật trước khi bước sang Malaysia tham dự VCK U16 Châu Á diễn ra từ ngày 20/9 đến 7/10. Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ nằm ở bảng C cũng các đối thủ Iran, Indonesia và Ấn Độ. Xét về tương quan lực lượng, trong khi Iran hoàn toàn tỏ ra vượt trội thì nếu so sánh với hai đội bóng còn lại, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nếu thi đấu tốt hoàn toàn có thể mơ về một chiếc vé vào vòng tứ kết.