Trợ lý CLB Hà Nội gọi Hoàng Anh Gia Lai là "đối thủ ngọt ngào"

PHẠM HUYỀN , 09:38 18/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 17/7, CLB Hà Nội đã để mất chiến thắng trước HAGL ở những phút bù giờ cuối cùng. Dù vậy, ban huấn luyện CLB Hà Nội vẫn cho rằng các cầu thủ HAGL quá hiền khi thi đấu trên sân nên các đội bóng đều muốn đánh bại họ.

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy tối 17/7 diễn ra với sự kịch tính và hấp dẫn. Hà Nội FC có được bàn thắng dẫn trước ngay ở đầu hiệp 1 với pha lập công của tiền đạo số 20. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại để Văn Toàn ghi bàn ở những phút cuối trận, tiếc nuối chia điểm với đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của CLB Hà Nội đã có những chia sẻ chân thật về đối thủ HAGL: "Thực sự tôi cũng không biết HAGL có chơi cho vui hay không. Nhưng như các bạn thấy, cầu thủ HAGL rất hiền lành. Họ giống như những người ngọt ngào trên sân mà ai cũng muốn gặp.

Tôi đã nói các cầu thủ Hà Nội phải thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt chứ không nên trở thành những người ngọt ngào như HAGL. Như các bạn thấy HAGL đang ở vị trí chỗ nguy hiểm trên BXH. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Nội cũng phải luôn duy trì tối đa, tập trung cho các trận đấu".

Trợ lý CLB Hà Nội: HAGL là đối thủ ngọt ngào mà đội bóng nào cũng muốn gặp - Ảnh 1.

Trợ lý CLB Hà Nội cho rằng cầu thủ HAGL thuộc loại "hiền lành và ngọt ngào" khi chơi bóng tại V.League.

Có được 1 điểm quý giá trước đương kim vô địch Hà Nội FC ngay trên sân khách, HLV trưởng CLB HAGL đã có những nhận xét đầy tích cực về sự thể hiện của tiền vệ Lương Xuân Trường, người đã kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn thắng duy nhất của đội bóng vào lưới Hà Nội FC tối 17/7.

"Sau khi Xuân Trường về Việt Nam, cậu ấy đã nghỉ 10 ngày không hoạt động hay tập luyện nên tôi muốn Xuân Trường tập trung lấy lại phong độ dần để thích nghi với đội, lấy lại được thể trạng tốt nhất. Với mức độ thi đấu khá dày của V.League hiện tại, 1 cầu thủ không thể đá suốt được mà cần nghỉ.

Tôi mới chỉ tập với Xuân Trường trong một thời gian ngắn nên rất khó để đánh giá cảm giác, tâm lý của cậu ấy lúc này. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi Xuân Trường để đánh giá. Tôi nghĩ Xuân Trường thực sự muốn cống hiến cho Đội tuyển Việt Nam. Đó chính là lí do cậu ấy nhất định trở về Việt Nam", HLV Lee Tae-hoon nhận xét.

Ông Lee cũng cho rằng HAGL đang ở trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Toàn đội bóng phải siết chặt tay để trở lại.

Trợ lý CLB Hà Nội: HAGL là đối thủ ngọt ngào mà đội bóng nào cũng muốn gặp - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 16.