Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng

AB , 18:19 21/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Võ sĩ Daisuke Nakamura đã đánh dấu ngày tái xuất làng MMA bằng một chiến thắng knock-out.

Daisuke Nakamura là cái tên rất có tiếng trong làng MMA tại Nhật Bản. Trong sự nghiệp của mình, VĐV 40 tuổi đã tranh tài ở nhiều sân chơi có tiếng tăm như Dream, Strikeforce, M-1 Global, Pride và được xưng tụng là một trong những huyền thoại võ thuật của xứ Phù Tang. Chính vì thế, lần tái xuất võ đài của Nakamura sau 4 năm tại sự kiện Deep 97 vào hôm 20/9 nhận được sự chú ý đặc biệt.

Và nhà cựu vô địch MMA thế giới đã không khiến các fan phải thất vọng bằng một thắng lợi thuyết phục.

Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng - Ảnh 1.

Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng - Ảnh 2.

Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng - Ảnh 3.

Nakamura đã hạ đối thủ bằng một cú móc phải ở hiệp 2

Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng - Ảnh 4.

Nagakura phải rời sân bằng cáng sau cú knock-out

Bước vào trận đấu với đối thủ Tatsunao Nagakura, Nakamura ngay lập tức có một cú đá tầm cao đẹp mắt. Phía đối diện, Nagakura tập trung sử dụng các đòn chân nhằm không cho người đàn anh tiếp cận. Tuy nhiên, đến giữa hiệp, Nakamura đã thực hiện thành công một đòn quật ngã và cố gắng kết thúc trận đấu bằng một pha khóa tay nhưng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Nagakura.

Tuy nhiên, Nakamura cũng không phải chờ đợi lâu. Tại giây thứ 16 của hiệp 2, huyền thoại người Nhật Bản đã có một cú móc phải cực kỳ uy lực, hạ đo ván hoàn toàn Nagakura. Theo ghi nhận, võ sĩ này phải rời sân bằng cáng nhưng may mắn không gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào.

Trở lại sau 4 năm nghỉ thi đấu, huyền thoại MMA Nhật Bản khiến đối thủ phải rời sân bằng cáng - Ảnh 5.

Sau trận, Nakamura gửi lời cảm ơn tới những fan hâm mộ đã ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua. Võ sĩ 40 tuổi cũng khẳng định sẽ tiếp tục thượng đài trong tương lai.

"Tôi cảm thấy sợ hãi khi trở lại võ đài sau 4 năm nhưng thật vui, tôi đã có được thắng lợi. Thời gian qua, tôi cố gắng tập luyện khóa siết nhiều hơn. Tôi hy vọng bản thân có thể thi đấu tiếp vào tháng sau".