Trí tuệ nhân tạo giành chiến thắng trước 99,95% người chơi Dota 2

PHỤNG HIẾU - QUÝ SÁNG , 16:26 24/07/2018 | Esport

Chia sẻ

Sau khi chính thức được "trình làng" vào The International 2017, Bot của OpenAI đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới.

Bot AI Dota 2 được phát triển bởi OpenAI đã giành chiến thắng 2/4 trận đấu thử nghiệm với 5 game thủ được có trình độ 6500 MMR. Ngoài thành tích đáng khích lệ này, hệ thống AI đã được mở rộng hơn rất nhiều so với phiên bản đầu tiên được ra mắt khoảng 1 năm trước.

Tại giải đấu The International 7, AI Dota 2 đã được giới thiệu cho các game thủ chuyên nghiệp. Ban đầu, AI được phát triển theo định dạng của Shadow Fiend, một tướng đi solo middle (đường giữa), đã giành được nhiều chiến thắng vô cùng ấn tượng trong buổi đấu 1 vs 1 show-match.

Khi cao thủ Dota 2 thi đấu cùng trí tuệ nhân tạo.

Chưa dừng lại ở đó, OpenAI vẫn tiến hành phát triển và vừa trình làng một team đặc biệt để thi đấu với con người. Trong buổi thi đấu thử nghiệm, OpenAI đã mời 5 game thủ có trình độ 6500 MMR (cao hơn 99,95% người chơi Dota 2 trên toàn thế giới). Đội AI đã đấu với người 4 trận và giành thắng lợi 2 (thắng, thua, thua, thắng).

AI được phát triển của OpenAI có khẳ năng tự động học hỏi sau khi bị đối phương hạ gục để tránh đi vào vết xe đổ. Sau nhiều nỗ lực, lượng tướng AI có thể sử dụng hiện tại đã lên tới con số 18, bao gồm Axe, Crystal Maiden, Death Prophet, Earthshaker, Gyrocopter, Lich, Lion, Necrophos, Queen of Pain, Razor, Riki, Shadow Fiend, Slark, Sniper, Sven, Tidehunter, Viper và Witch Doctor.

Trí tuệ nhân tạo giành chiến thắng trước 99,95% người chơi Dota 2 - Ảnh 2.

Dendi, huyền thoại Dota 2 thế giới đã gặp vô vàn khó khăn trước Bot AI tại TI 7.

Trận đấu giữa người và AI cũng có khá nhiều giới hạn để công bằng hơn. Các game thủ được lựa chọn sẽ không được sử dụng Divine Rapier, Bottle; không dùng tướng có khả năng triệu hồi đệ (summons), bóng (illusions); không được dùng Invulnerable Couriers (dụng cụ để vận chuyển đồ) để do thám bản đồ và không sử dụng Scan.

Được biết vào ngày 5/8 tới đây, OpenAI sẽ chính thức gửi lời thách đấu tới đội gồm 4 caster chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong làng Dota thế giới. Những người được chọn bao gồm Blitz, Capitalist, Fogged và Merlini. Cái tên cuối cùng hiện vẫn chưa được tiết lộ.

OpenAI là tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập tỉ phú Elon Musk. Trước đó, tổ chức này đã nhận được nhiều lời khen từ Bill Gates sau khi chính thức đánh bại một đội Dota 2 thử nghiệm.

Trí tuệ nhân tạo giành chiến thắng trước 99,95% người chơi Dota 2 - Ảnh 3.

"Bots AI vừa đánh bại con người trong tự game Dota 2. Đây là một thành tích vô cùng đáng nể được tạo nên bởi sự cộng tác và tinh thần làm việc nhóm. AI là một cột mốc quan trọng trong quá trình thúc đẩy trí tuệ nhân tạo", Bill Gates khẳng định.

The International năm 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20/8 sắp tới. OpenAI đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành một đội Bots thách đấu nhà vô địch.