Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior?

Huy Phạm , 14:43 30/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mang trên mình sự kỳ vọng của toàn bộ giải đấu, Toronto Raptors đang là đội bóng được nhiều người hy vọng sẽ lật đổ được triều đại Golden State Warriors, những người mà đã thống trị NBA trong suốt 5 mùa giải gần đây.

Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, người hâm mộ mới có dịp chứng kiến đối thủ của Golden State Warriors trong trận chung kết không phải là Cleveland Cavaliers của LeBron James. Đại diện của miền Đông năm nay là Toronto Raptors với đầu tàu là Kawhi Leonard. "Khủng long phương Bắc" đang mang trên mình sự kỳ vọng suốt 24 năm lịch sử của đội bóng, sự theo dõi của toàn Canada cũng như phần còn lại của NBA với niềm tin rằng, họ sẽ là người lật đổ triều đại Warriors đã thống trị giải đấu suốt 5 năm vừa qua.

Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior? - Ảnh 1.

Người hâm mộ toàn thế giới thật sự rất muốn triều đại của Warriors bị sụp đổ.

Thành tích Regular Season

 Golden State Warriors 128 – 131 Toronto Raptors 

 Toronto Raptors 113 – 93 Golden State Warriors 

Tình hình lực lượng

Golden State Warriors vẫn bỏ ngỏ việc quay trở lại thi đấu của cả ba cầu thủ quan trọng là Kevin Durant, DeMarcus Cousins và Andre Iguodala. Theo như thông tin bên lề giải đấu thì cả 3 đều đang có quá trình hồi phục tốt.

Về phần Toronto Raptors thì sự thiếu vắng của OG Anunoby và Patrick McCaw sẽ không phải là vấn đề lớn đối với thầy trò HLV Nick Nurse.

Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior? - Ảnh 2.

Vào được tới chung kết NBA, người dân thành phố Toronto chắc chắn là những người hạnh phúc nhất.

Kyle Lowry và Danny Green sẽ đối mặt với Stephen Curry và Klay Thompson như thế nào? 

Với việc Kevin Durant không góp mặt trong 5 trận đấu vừa qua, Klay Thompson đã chứng minh cho toàn NBA thấy rằng đẳng cấp của anh vẫn còn đó, chỉ là anh chấp nhận nhường sân khấu cho các đồng đội tỏa sáng mà thôi. Stephen Curry đang có trung bình 35.8 điểm khi Kevin Durant nghỉ thi đấu ở Playoffs và đây sẽ là một bài toán khó giải cho bộ đôi backcourt bên phía đại diện Miền Đông.

Kyle Lowry cùng Danny Green sẽ phải thi đấu vượt phong độ nếu không muốn bị Stephen Curry và Klay Thompson bỏ xa.

Cùng lấy lối chơi 3-n-D làm chủ đạo, nhưng rõ ràng trình độ của Danny Green không thể nào sánh bằng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Còn Kyle Lowry cần phải biết cách tỏa sáng thường xuyên để giảm tải gánh nặng cho Kawhi Leonard. Nếu Lowry tiếp tục tàng hình, sẽ rất khó để Raptors mơ về chức vô địch.

Kawhi Leonard đối đầu Kevin Durant?

Kevin Durant sẽ không thể thi đấu ở Game 1, nhưng những trận đấu còn lại sẽ chưa rõ tình trạng như thế nào. Kawhi Leonard vốn quá nổi tiếng ở khả năng lock down ngôi sao bên phía đối thủ, nhưng vấn đề là anh đang phải gánh hàng công của Raptors quá nhiều. Việc đối đầu với Kevin Durant sẽ khiến anh phải căng sức rất lớn ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự do trong đội hình của Raptors gần như không ai có thể thủ được Durant cả.

Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior? - Ảnh 4.

Kawhi Leonard chắc chắn mong muốn Kevin Durant nghỉ càng lâu càng tốt.

Trái ngược hoàn toàn, Kevin Durant sẽ không nhất thiết phải nhận nhiệm vụ đeo bám Kawhi Leonard mà sẽ được giao lại cho Draymond Green và Andre Iguodala đảm nhiệm. Raptors giờ đây nên mong Durant và Iguodala nghỉ lâu nhất có thể, ít nhất là để họ tận dụng đủ 2 trận sân nhà.

Hệ thống phòng ngự của Raptors? 

Hàng phòng ngự của Raptors đã phong tỏa rất tốt Giannis Antetokounmpo cũng như thi đấu khá hiệu quả trước 76ers. Tuy nhiên, khi đối thủ là Warriors đó sẽ là một vấn đề khác. Marc Gasol và Serge Ibaka sẽ là những sự lựa chọn thiếu hợp lý để chống lại đội hình Small Ball hiện tại của Warriors. Còn việc sử dụng Small Ball để khắc chế Warriors gần như là con dao hai lưỡi, khi Norman Powell là không đủ khả năng để đáp ứng cho vai trò đó.

Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior? - Ảnh 5.

Dập tắt được Giannis Antetokounmpo, hàng phòng ngự của Raptors còn đó nhiệm vụ cuối cùng là Golden State Warrriors.

Raptors cần phải ép Warriors đánh với nhịp độ chậm nhất có thể, không bị cuốn vào lối đánh của đối phương và phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, bởi hàng phòng ngự của Warriors cũng không phải quá yếu để có thể phung phí.

Tổng kết

Toronto Raptors có thừa khát khao vô địch, nhưng Warriors cũng không kém về điều đó. Họ đang hướng đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp, điều mà chưa một đội bóng nào làm được kể từ khi LA Lakers đăng quang 3 chức vô địch liên tiếp (2000 – 2002). Việc Toronto giành chức vô địch không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu Kawhi Leonard có thể dẫn dắt Raptors lật đổ vương triều Warriors, anh sẽ gần như trở thành một huyền thoại sống không chỉ trong lòng các CĐV Raptors mà còn là cho cả giải đấu NBA.

Trận đấu đầu tiên của loạt đấu chung kết NBA Finals 2019 sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng, ngày 31/5 tại sân nhà của Raptors (theo giờ Việt Nam).

Toronto Raptors liệu đã sẵn sàng lật đổ triều đại Golden State Warrior? - Ảnh 6.

Liệu Kawhi Leonard có thể giúp cho Raptors dành được chức vô địch danh giá của giải đấu để xứng đáng với những so sánh anh là truyền nhân của Michael Jordan.

Dự đoán: Golden State Warriors 4 – 3 Toronto Raptors