"Toang" ngay từ vòng bảng nhưng sao Thái Lan vẫn tỉnh bơ: "Chúng tôi đến SEA Games với mục đích đá tập"

TIẾN THÀNH , 20:49 06/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Anon Amornlerdsak cho biết Thái Lan chỉ coi SEA Games 30 là bước chuẩn bị trước thềm giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào đầu năm 2020.

U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam vào tối ngày 5/12. Một kết quả khiến không ít fan hâm mộ xứ chùa Vàng thất vọng cùng cực. Tuy nhiên, với các cầu thủ Thái Lan, họ dường như đã lường trước điều này và bình tĩnh hơn.

Trả lời trên tờ Khaosod, tiền vệ Anon Amornlerdsak thậm chí còn có ý xem nhẹ chiếc HCV tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. 

"Chúng tôi xem giải đấu này như là nơi tập dượt trước thềm giải U23 châu Á 2020. Đây là điều cũng từng được HLV Nishino chia sẻ trong quá khứ. Việt Nam và Thái Lan đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng hay. Toàn đội dừng bước sớm vì có trận khởi đầu không tốt (thua Indonesia 0-2)".

Toang ngay từ vòng bảng nhưng sao Thái Lan vẫn tỉnh bơ: Chúng tôi đến SEA Games với mục đích đá tập - Ảnh 1.

Tiền vệ Anon Amornlerdsak cho biết đội nhà không đặt kỳ vọng quá lớn tại SEA Games 30.

Tại SEA Games năm nay, Thái Lan quyết định không gọi thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi để các nhân tố trẻ có điều kiện thể hiện tốt nhất. Dù vậy, phần đông CĐV cho rằng màn trình diễn của "Voi chiến" chưa đáp ứng được kỳ vọng. Biết được điều này, Anon thừa nhận đội nhà cần phải cải thiện trong tương lai.

"Những gì thể hiện trong những trận đấu vừa qua cho thấy toàn đội còn nhiều vấn đề, như phối hợp chưa tốt hay việc thường xuyên mất bóng ở tuyến trên. Chúng tôi cần sửa rất nhiều thứ, từ cách tiếp cận cho tới lối chơi", Anon nói thêm.

Toang ngay từ vòng bảng nhưng sao Thái Lan vẫn tỉnh bơ: Chúng tôi đến SEA Games với mục đích đá tập - Ảnh 2.

Suphanat (số 17) buồn bã vì đội nhà bị loại sớm.

Trong khi đó, tiền đạo Suphanat thì buồn bã hơn nhiều. Theo Khaosod, thần đồng 17 tuổi khá thất vọng với thành tích của đội nhà. Tại giải năm nay, Suphanat thi đấu rất tốt và ghi được tới 5 bàn thắng nhưng từng đó là chưa đủ để giúp "Voi chiến" lọt vào bán kết.

Anon và Suphanat nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình Thái Lan tham dự giải U23 châu Á. Tại đây, Thái Lan nằm tại bảng A cùng UAE, Bahrain và CHDCND Triều Tiên.

Highlights Việt Nam 2-2 Thái Lan | Tiến Linh lập cú đúp siêu đẳng-U22 VN tiễn Thái Lan về nước sớm

Toang ngay từ vòng bảng nhưng sao Thái Lan vẫn tỉnh bơ: Chúng tôi đến SEA Games với mục đích đá tập - Ảnh 4.