Tô son môi khi đến sân, nữ tuyển thủ Trung Quốc nhận án cấm thi đấu dài hạn

TIẾN THÀNH , 14:15 01/11/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Mới đây, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định cấm thi đấu 6 tháng với nữ cầu thủ Shen Mengyu. Nguyên nhân là bởi cô đã đến sân muộn và tô son môi.

Theo tiết lộ của truyền thông Trung Quốc, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã quyết định trục xuất nữ tuyển thủ Shen Mengyu khỏi đội U19 đang tham dự giải châu Á và cấm cô thi đấu trong vòng 6 tháng tại các giải đấu quốc nội. Nguyên nhân của án phạt trên là bởi cô đã "đến muộn và sử dụng son môi".

Thời gian qua, CFA tỏ ra khá nghiêm khắc với những sai lầm của các tuyển thủ trẻ. Hồi tháng 9, sau khi đội U22 Trung Quốc thua 0-2 trước U22 Việt Nam, Guo Tianyu cũng bị phạt ngồi ngoài 6 tháng vì có những phát ngôn không đúng mực. 

Tuy nhiên, lần này, hình phạt của cơ quan điều hành bóng đá Trung Quốc khiến các fan quê nhà không khỏi thắc mắc. "Việc phạt cầu thủ vì đến muộn là hoàn toàn chuẩn xác nhưng tôi không hiểu vì sao cô ấy lại không được dùng son môi?", một tài khoản bày tỏ quan điểm.

 - Ảnh 1.

Shen Mengyu (số 8) bị cấm thi đấu 6 tháng vì đến muộn và tô son môi. Ảnh: FIFA.

Shen Mengyu vốn là trụ cột của tuyển Trung Quốc tham dự U20 World Cup nữ 2018. Vì thế, thiếu vắng nữ cầu thủ 18 tuổi khiến thầy trò HLV Park Tae-ha gặp vô vàn khó khăn. Trong ngày ra quân, họ đã để thất bại 1-2 trước Hàn Quốc và buộc phải thắng nhà vô địch Nhật Bản trong lượt đấu cuối cùng.

Trong trường hợp không thể vượt qua được vòng bảng, tuyển Trung Quốc cũng sẽ mất cơ hội đến World Cup vào năm sau.

 - Ảnh 2.

Guo Tianyu cũng từng bị cấm thi đấu vì phát ngôn không đúng mực.