Tình tiết mới vụ tuyển thủ LGD "nhúng chàm": Condi bị tống tiền, ép phải bán độ, đồng đội khẳng định "chưa làm gì có lỗi"

PHỤNG HIẾU , 13:11 20/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Nhóm tuyển thủ cố tình đưa trận đấu theo kết quả định sẵn của LGD vừa có những chia sẻ từ tận đáy lòng với hi vọng xin cộng đồng cảm thông vì hành động dại dột.

Vào ngày 18/6, cộng đồng LMHT Trung Quốc lại thêm một phen rúng động vì vụ việc các tuyển thủ của LGD có tham gia dàn xếp tỉ số, cá độ. Theo điều tra của LPL, người chơi đi rừng, Condi đã cố tình để thua và cung cấp thông tin cho đối thủ. Quản lý đội, Song Zi-Yang đã lợi dụng vị trí để dàn xếp kết quả trận đấu. Ngoài ra, 2 thành viên dự bị là Fdy và 1ntruder cũng có những sai phạm.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài Fdy, tất cả những nhân vật kể trên đều lên tiếng giải thích cho hành động của mình. Trường hợp của Condi xứng đáng trở thành bài học cho mọi tuyển thủ trẻ trong thế giới Esports mới mẻ nhưng cũng đầy cạm bẫy này.

Tình tiết mới vụ tuyển thủ LGD nhúng chàm: Condi bị tống tiền, ép phải bán độ, đồng đội khẳng định chưa làm gì có lỗi - Ảnh 1.

Condi khẳng định anh bị tống tiền và ép buộc tiếp tục thực hiện hành vi bán độ.

Cụ thể, Condi tiết lộ rằng anh chỉ duy nhất một lần cá độ. Lần đó anh tham gia với mục tiêu "cố gắng khiến trận đấu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho mình và đồng đội". Mục tiêu của Condi vẫn là giành thắng lợi chung cuộc.

Tuy nhiên anh bị một nhân vật bí ẩn phát hiện. Nhân vật này tống tiền, ép Condi phải thực hiện thêm nhiều phi vụ khác. Dù đã "từ chối và báo cáo với ban lãnh đạo đội tuyển" nhưng án phạt vẫn được đưa ra rất nghiêm khắc với hành vi của Condi.

Lần lượt cả Hesitate và 1ntruder cũng đều lên tiếng thanh minh cho những hành động của mình. Họ đều cho rằng mình chỉ "có liên quan" hoặc "chơi cá độ" chứ không hề dàn xếp trận đấu như những cáo buộc mà Riot đã đưa ra. 1ntruder khẳng định mình "chưa làm bất kỳ điều gì có lỗi với LPL" và hi vọng Riot Games sẽ điều tra kỹ hơn về vụ việc này.

Tình tiết mới vụ tuyển thủ LGD nhúng chàm: Condi bị tống tiền, ép phải bán độ, đồng đội khẳng định chưa làm gì có lỗi - Ảnh 2.

"Tâm thư" của 1ntruder sau khi bị tố cáo bán độ, dàn xếp tỉ số.

Trong khi đó, HLV Hesitate cũng mong muốn cộng đồng hiểu cho rằng mình đã "thành khẩn phối hợp với Riot trong quá trình điều tra" và không hề tham gia đe dọa hay ép buộc các học trò của mình tham gia bán độ.

Về phía LGD, đội tuyển này cũng ngay lập tức "chấm dứt hợp đồng với những thành viên liên quan", đồng thời cũng đưa ra tuyên bố sẽ thắt chặt cơ chế quản lý tuyển thủ cũng như ban huấn luyện của mình để sự cố như trên không thể xảy ra nữa.