Tin đồn: UEFA đưa ra giải pháp duy nhất giúp mùa giải có thể hoàn thành trong hè nhưng chẳng mấy ai đồng tình

PHỤNG HIẾU , 14:10 15/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, các nhân vật hàng đầu của UEFA cho rằng chỉ có một cách để các cúp châu Âu mùa giải 2019-2020 kết thúc đúng hạn.

Đó là tổ chức các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết Champions League và Europa League theo hình thức loại trực tiếp, theo báo AS. Giai đoạn này sẽ diễn ra không giống như thường lệ, thắng thua chỉ được phân định qua 1 lượt. Các trận đấu sẽ diễn ra trong một thành phố được UEFA chỉ định, theo lời khuyên của các chuyên gia y tế.

Nếu áp dụng theo cách làm này, Champions League, hoặc Europa League mùa giải năm nay sẽ kết thúc trong vỏn vẹn 2 tuần, từ giờ cho đến tháng 8. Do đó mùa giải mới, 2020-2021 sẽ bắt đầu từ tháng 9. Trong trường hợp hoàn hảo nhất, các cầu thủ có thể vẫn được nghỉ hè 21 ngày.

Tin đồn: UEFA đưa ra giải pháp duy nhất giúp mùa giải có thể hoàn thành trong hè nhưng chẳng mấy ai đồng tình - Ảnh 1.

Chiếc cúp Champions League mùa giải năm nay vẫn sẽ có chủ nhân, bất chấp những tin đồn cho rằng kết quả mùa giải 2019-2020 bị hủy.

Sau khi trình bày kế hoạch với Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), UEFA nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đại diện các đội bóng chỉ ra rất nhiều bất cập trong cách làm này, từ phía cầu thủ, CLB lẫn các bên thứ 3 như đơn vị truyền hình mua bản quyền giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, điều kiện cần để thực hiện kế hoạch UEFA đề ra là các giải đấu VĐQG được tiếp diễn càng sớm càng tốt, bất chấp viễn cảnh không một CĐV nào được đến sân theo dõi các trận đấu. Kể cả vậy, thật khó để Premier League, La Liga hay Serie A trở lại trong bối cảnh Anh, Tây Ban Nha và Ý là 3 ổ dịch Covid-19 rất lớn ở châu Âu.

Trong các thành viên thì chỉ có phía Bundesliga đồng tình với kế hoạch của UEFA. Dịch Covid-19 ở Đức dường như đã được kiểm soát nên BTC giải đấu đã đặt lịch trở lại vào tháng 5 sắp tới.

UEFA và các thành viên của họ dự kiến sẽ phải bàn bạc thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trước mắt họ cần giải quyết xong 4 trận còn lại ở vòng 16 đội, gồm Juventus - Lyon, Man City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea và Barca - Napoli.