Tìm hiểu về cô nàng Lee Jung-hyun, MC được mệnh danh nữ thần mới của làng LMHT Hàn Quốc

ANDY MATE , 14:07 12/08/2020 | Esport

Chia sẻ

Bài phỏng vấn độc quyền của Inven Global về nữ MC được quan tâm nhất Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại có rất nhiều thông tin thú vị.

Đầu hè, LCK thông báo sự trở lại của Kim Min-ah, đi kèm 2 "học viên" khác, là Lee Jung-hyun và Yoon Su-bin. 

Kim Min-ah sẽ chỉ làm việc khoảng 5 tuần đấu đầu tiên. Cô sẽ tranh thủ quãng thời gian này hướng dẫn, chỉ bảo 2 cấp dưới để thay mình đại diện cho giải đấu nước nhà. Sau khi Kim Min-ah trở về SM Culture & Contents, sân khấu LCK đã thuộc hoàn toàn về Lee Jung-hyun và Yoon Su-bin. Trong đó cô nàng Lee Jung-hyun đang được dân mạng Hàn Quốc ưu ái, gọi là nữ thần LCK đệ nhị.

Tìm hiểu về cô nàng Lee Jung-hyun, MC được mệnh danh nữ thần mới của làng LMHT Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Jung-hyun (trái) và Yoon Su-bin, 2 "lính mới" được đích thân Kim Min-ah chỉ bảo quãng thời gian vừa rồi.

Tuy nhiên đằng sau vẻ đẹp sắc sảo, cách phỏng vấn đầy tế nhị và dẫn dắt câu chuyện thông minh, Lee Jung-hyun đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới được tuyển vào làm MC tại LCK. Sự thật gây sốc, ít người biết nhất chính là trước khi nhận việc, cô dường như không biết chút gì về Esports.

PV Inven Global: Chào Lee Jung-hyun, trước khi trở thành MC tại LCK cô đã làm công việc gì? Cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết quá trình cụ thể, từ lúc tìm kiếm cơ hội mới cho đến khi được nhận vào làm tại giải đấu này không?

Trước khi được nhận vào LCK, tôi là một MC, phát thanh viên của thể thao truyền thống. Tôi xuất hiện ở nhiều trận đấu bóng chày, bóng rổ và bóng đá để phỏng vấn cầu thủ, VĐV. Với bóng chày, tôi từng được thử sức với vai trò người phân tích highlights các trận đấu.

Tôi tin Esports cũng giống thể thao truyền thống nên muốn thử sức. Nhưng tôi tự thấy bản thân mình chưa đủ trình độ để vào làm việc tại LCK. Tôi không biết nhiều về game nói chung và LMHT nói riêng.

Rất may là sau khi nhận được lời mời thử việc tại LCK tôi đã làm tốt.

Tìm hiểu về cô nàng Lee Jung-hyun, MC được mệnh danh nữ thần mới của làng LMHT Hàn Quốc - Ảnh 2.

Từ khi nào cô bắt đầu hứng thú với các bộ môn Esports?

Tôi có một người bạn làm trong ngành Esports, tên là Choi Si-eun. Dù cả 2 không nói chuyện công việc khi đang đi chơi nhưng cô ấy rất tự hào, yêu thích công việc hằng ngày. Từ lúc đó tôi bắt đầu tìm những nội dung về Esports trên MXH và cả Youtube nữa.

Tôi nghĩ chính trải nghiệm và lối suy nghĩ tích cực của Choi Si-eun với ngành nghề này đã khiến mình trở nên tò mò, muốn thử sức với nó lúc nào không hay.

Theo cô, sự khác biệt lớn nhất giữa thể thao truyền thống và Esports là gì?

Trận đấu của thể thao truyền thống có thể bị hoãn, hủy vì yếu tố thời tiết, trong khi Esports thì không như vậy. Trước kia khi làm MC thể thao, có lần tôi dành cả buổi để di chuyển đến SVĐ rồi lại trở về tiu nghỉu vì trận đấu bị hoãn do mưa.

Lịch trình của tôi với Esports ổn định hơn. Những người tôi tiếp xúc trong môi trường này cũng rất khác.

Có rất nhiều tuyển thủ gặt hái được thành công từ rất sớm nhưng họ luôn khiêm tốn, đôi khi rất ngây thơ và rụt rè. Tôi có cảm giác họ như những người em trai bé bỏng của mình vậy.

Làm việc với những người trẻ tuổi khiến tôi càng chú trọng vào việc lựa chọn ngôn từ, hành động phù hợp.

Tìm hiểu về cô nàng Lee Jung-hyun, MC được mệnh danh nữ thần mới của làng LMHT Hàn Quốc - Ảnh 3.

LCK hè chuẩn bị đi đến hồi kết. Trước khi giải đấu bắt đầu liệu cô có nghĩ rằng mình lại hoàn thành công việc tốt và được nhiều người thần tượng nhiều đến thế?

Tôi thật sự không nghĩ mình lại được ủng hộ đến thế. Tôi lo lắng mình sẽ phải nhận những phản hồi tiêu cực vì mới chân ướt chân ráo vào nghề. Thật may mắn khi người ta chúc mừng tôi nhiều hơn là chê bai. Vậy nên tôi cảm thấy vô cùng an tâm khi lên sóng.

Tôi được Riot hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Ai trong đội ngũ sáng tạo nội dung đều ủng hộ tôi, từ người viết kịch bản cho đến nhân viên quay phim, chụp hình.

Tôi luôn nỗ lực để tiến bộ. Có thể đó là lý do vì sao fan cổ vũ tôi tiếp tục làm công việc này.

Fan rất thích những cử chỉ dễ thương của cô khi lên sóng. Những cử chỉ đó là do cô chuẩn bị từ trước hay ngẫu hứng?

Tìm hiểu về cô nàng Lee Jung-hyun, MC được mệnh danh nữ thần mới của làng LMHT Hàn Quốc - Ảnh 4.

Đôi khi tôi phải chuẩn bị trước để mọi thứ đều tốt đẹp khi lên sóng. Hành động nhấc điện thoại lên gọi điện trong trận derby Telecom giữa T1 và kt Rolster là tôi lên kế hoạch trước đó.

Ngoài ra tôi luôn đặt sự thoải mái của bản thân lên trên hết, không khiên cưỡng. Thế nên khi nào mọi người thấy tôi có những cử chỉ dễ thương thì nhiều khả năng tôi hôm đó đang rất yêu đời đấy. (cười)

Với cô, khó khăn lớn nhất khi trở thành MC của LCK là gì?

Tôi nghĩ là thể lực của bản thân. Mỗi buổi phát sóng tại LCK đều rất dài. Khi về nhà, tôi còn phải dành thời gian rảnh để làm quen với game nữa.

Nhiều lúc tôi phải thức cả đêm để nghiên cứu LMHT, sau đó sáng hôm sau phải đi làm luôn. Đó thực sự là thử thách rất khó để vượt qua. Làm thế nào để phân chia thời gian cho công việc và bản thân cũng không dễ. Ngoài công việc, tôi cũng phải chú tâm đến sức khỏe của mình.

Ngoài ra thì mọi chuyện đến thời điểm hiện tại rất tốt. Những khó khăn kể trên tôi đều đã vượt qua một cách dễ dàng. Tôi muốn gắn bó với công việc này.

Khi chơi, fan có nhận ra cô trong game không? Vai trò của cô trong một trận đấu LMHT là gì?

Rất may là không, vì tôi chơi tệ lắm (cười). Tôi thường chơi ở vị trí ADC, tướng yêu thích là Kai'sa. Trước tôi có thích Ashe nhưng giờ thì không, bởi vị tướng đó rất khó để tỏa sáng, trừ khi bạn có kỹ năng "kite" thượng thừa.

Kai'sa thì khác, chiêu [Q] Cơn mưa Icathian nhìn rất tuyệt và dễ sử dụng. Tôi rất thích thực hiện combo với Kai'sa rồi dùng chiêu cuối bay gần kết liễu mục tiêu. Nhiều người khuyên rằng nên để chiêu đó chạy thoát nhưng tôi thích dùng nó theo đúng tên gọi, Bản năng sát thủ.

Buổi phỏng vấn sắp kết thúc, cô có thể tiết lộ một số mục tiêu cá nhân trong năm nay không?

Mục tiêu in-game là lên rank vàng. Khi lên sóng, tôi muốn câu chữ của mình trở nên có ảnh hưởng hơn nữa.

Đôi khi đứng trước máy quay, tôi cảm thấy mình sử dụng nhiều từ không linh hoạt cho lắm. Tôi cũng đặt mục tiêu hiểu nhiều hơn về game, vì khi ngồi trên bàn phân tích, tôi chỉ hiểu được 80% những gì họ nói thôi à (cười).

Một ngày nào đó tôi sẽ hiểu được toàn bộ những gì các chuyên gia nói để ứng biến. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để thành công hơn nữa với vai trò MC tại LCK.