Tim Duncan không phải sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trợ lý HLV ở San Antonio Spurs

Nhật Phạm , 14:56 24/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại Tim Duncan vừa chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế trợ lý cho HLV Gregg Popovich. Nhưng theo Marc Stein, mục tiêu ban đầu của San Antonio Spurs không phải Duncan mà là một huyền thoại khác cũng thuộc về sân AT&T Center.

Cây bút nổi tiếng của tờ New York Times cực kỳ ấn tượng với Manu Ginobili, cầu thủ vừa mới giải nghệ vào năm ngoái sau khi đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp NBA trong màu áo San Antonio Spurs. Đội bóng chủ sân AT&T Center thậm chí cũng đã ngỏ lời với cầu thủ này, nhưng cuối cùng thì Tim Duncan tình nguyện đề cử với BLĐ Spurs và hai bên đã đi đến thống nhất về việc hợp tác trong tương lai.

manu-ginobili-jersey-retirement

Cũng như Tim Duncan, Manu Ginobili đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp NBA cho San Antonio Spurs.

Theo Marc Stein, ông nhận xét rằng Manu Ginobili là một cầu thủ hoàn toàn phù hợp dưới vai trò là một trợ lý HLV nhờ IQ bóng rổ rất cao cùng với tính cách của mình. Nhưng có lẽ thời gian 1 năm là quá ngắn để cựu ngôi sao này quay lại với bóng rổ đỉnh cao. Anh cần có thời gian bên gia đình trước khi quay trở lại dưới một thử thách mới cho sự nghiệp.

Manu Ginobili là một trong những cầu thủ ngoại quốc thành công nhất trong lịch sử NBA khi có tổng cộng 4 chức vô địch cùng San Antonio Spurs, 2 lần tham dự All Star cùng 1 lần nhận danh hiệu "Cầu thủ dự bị của năm". Ở đấu trường quốc tế, phong độ đỉnh cao của Manu Ginobili đã góp phần giúp Argentina giành chiếc huy chương vàng danh giá ở Olympics 2004.

5857f8b1ca7f0c24018b66ef-750-563

Sự tái hợp của bộ đôi này trên băng ghế huấn luyện sẽ cực kì thú vị với những ai yêu mến San Antonio Spurs.

Khi còn thi đấu tại NBA, Manu Ginobili và Tim Duncan là một cặp song sát cực kỳ đáng sợ và nhiều người hâm mộ của San Antonio Spurs đang rất háo hức trước viễn cảnh tái hợp của bộ đôi này trên băng ghế huấn luyện.