Tim Duncan bị dàn HLV tuyển Mỹ trêu chọc sau khi trở lại San Antonio Spurs

Vương Hãn , 12:51 06/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại của NBA, Tim Duncan đã bị các HLV hàng đầu của tuyển Mỹ trêu chọc khi trở về San Antonio Spurs với tư cách trợ lý HLV.

Hall of famer tương lai, Tim Duncan đã chính thức trở lại mái nhà xưa San Antonio Spurs kể từ sau năm 2016. Thế nhưng lần này sẽ là trên cương vị khác, đó là trợ lý HLV cho "Thầy phù thủy" Gregg Popovich tại AT&T Stadium. Dù là một huyền thoại tại NBA với khả năng chơi bóng thượng hạng thế nhưng trong vai trò mới, ngôi sao 5 lần vô địch NBA vẫn chỉ là một tay học việc.

1

Tim Duncan đã trở về Spurs sau 3 năm xa cách, nhưng lần này là ở vai trò khác.

Chính vì thế trong chia sẻ mới đây HLV trưởng của Spurs và tuyển Mỹ là Gregg Popovich đã không ngần ngại trêu chọc khả năng huấn luyện của cậu học trò cưng. Chia sẻ với Marc Stein của tờ New York Times, ông cho biết: "Cậu ấy hầu như không biết gì về công tác huấn luyện cả. Thú thật tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thuê câu ta nữa", HLV Popovich hài hước trả lời.

Trợ lý của HLV Popovich tại tuyển Mỹ là Steve Kerr cũng "tát nước theo mưa" khi trêu chọc: "Duncan nói rằng cậu ấy là người khó bị đuổi nhất trong ban huấn luyện. Phải, tôi hoàn toàn đồng ý vì cậu ấy chả cần làm gì cả chỉ việc ngồi ở băng ghế và nhâm nhi một chút trà cũng được".

3

Đồng đội cũ của Tim Duncan, Steve Kerr cũng hùa theo thầy mình trêu chọc anh.

Dĩ nhiên đó chỉ là những lời nói đùa của dàn HLV tuyển Mỹ về Duncan. Thế nhưng huyền thoại 43 tuổi có lẽ sẽ lấy đây là động lực để chứng minh tài năng của mình trong mùa giải tới. Và việc được làm việc bên cạnh vị HLV lão làng và giàu kinh nghiệm bậc nhất NBA như Popovich sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Duncan học hỏi và tiến bộ hơn ở lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, uy tín và sự ngưỡng mộ mà Duncan có cũng sẽ là ưu thế của Duncan trong quá trình học hỏi. Anh đã giành trọn 19 năm sự nghiệp cho riêng Spurs, đồng thời cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng. Duncan cũng có cho mình một bộ sưu tập đồ sộ với 5 chức vô địch NBA, 3 lần trở thành MVP Finals, 2 lần đoạt MVP, trở thành danh hiệu Rookie of the year cùng 15 lần lọt vào đội hình All Star.