Tiết lộ hai nhân tố mới được HLV Park Hang-seo trực tiếp dò hỏi cho tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 20:48 17/06/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy và trung vệ Dương Thanh Hào là hai cái tên của Than Quảng Ninh được HLV Park Hang-seo hỏi trực tiếp người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng.

HLV trưởng Than Quảng Ninh chia sẻ vào tối 17/6: "Một lần ông Park xuống xem đội đá và hỏi về Hải Huy. Ông ấy hỏi về phong cách thi đấu của cậu ấy. Tôi nói điều duy nhất là chuyên nghiệp. Đó là thứ đội tuyển cần, HLV cũng cần phong cách ấy trong một tập thể. Hải Huy cũng đang phấn đấu để được lên đội tuyển.

Người thứ hai ông Park hỏi là Dương Thanh Hào. Cậu ấy từng lên đội tuyển rồi nhưng không được ở lại đến cuối cùng. Nếu được trao cơ hội thì tôi vẫn nói với họ cứ tiếp tục lên. Tôi nghĩ đây là hai nhân tố đá cực tốt trong thời gian qua, thi đấu với phong độ ổn định. Tiếc cho Hải Huy bị chấn thương".

 - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ hai cầu thủ của Than Quảng Ninh được đích thân HLV Park Hang-seo hỏi han. Ảnh: Hiếu Lương.

Hải Huy vừa gặp chấn thương nặng ở V.Leauge 2020. Anh bị gãy xương ống đồng chân trái và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Dương Thanh Hào từng được HLV Park Hang-seo triệu tập đi Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng bị chấn thương và không có nhiều thời gian cạnh tranh.

HLV Phan Thanh Hùng nói tiếp: "Muốn lên đội tuyển phải chơi tốt ở CLB đã. Có những người khác như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú cũng rất khao khát. Tôi nói họ phải ấp ủ ước mơ quay lại đội tuyển, được tham gia đội tuyển thì đó là đỉnh cao, là đích phấn đấu. Trước hết, họ phải chơi tốt ở CLB, chơi tốt từng trận, phải tập luyện, hợp tác tốt với HLV ở CLB đã".

 - Ảnh 2.

Ông Hùng cũng tiết lộ Mạc Hồng Quân luôn ấp ủ được trở lại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Phan Thanh Hùng vừa cùng Than Quảng Ninh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng ở vòng 5 V.League 2020 ngay tại sân Lạch Tray. Ông tỏ ra hài lòng về những sự thay đổi, trong đó có việc thay cả hai ngoại binh trước khi có được bàn thắng.

"Jermie Lynch và Fagan là hai ngoại binh có chuyên môn tốt nhưng họ thất bại từ đầu đến cuối trong trận, không phát huy được khả năng tấn công. Vì vậy, tôi tìm phương án thay thế. Họ đối đầu với đội bóng cũ và hoàn toàn bị bắt bài", HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Ở phía đối diện, trợ lý HLV Lê Quốc Vương tiếc vì Hải Phòng để thua sau khi trung vệ Adriano Schmidt đá phản lưới nhà.

Không trách học trò, vị trợ lý này lại ngợi khen: "Adriano Schmidt là một trung những trung vệ nhanh, mạnh và chơi tốt bóng bổng thuộc top 3 ở Việt Nam. Thiệt thòi cho cậu ấy là ngôn ngữ tiếng Việt nên khi vận hành hệ thống chưa hiểu đồng đội, vị trí chưa liền mạch và cần dành nhiều thời gian để cải thiện".