Tiết lộ bất ngờ về lễ khai mạc World Cup nữ 2023

PV/VOV.VN , 09:57 18/07/2023 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Những thông tin đầu tiên về lễ khai mạc World Cup nữ 2023 đã dần được hé lộ.

Ngày 20/7 tới, những trận đấu đầu tiên của World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra. 2 đội chủ nhà Australia và New Zealand sẽ là những đội thi đấu trong ngày khai mạc. Trận đấu New Zealand gặp Na Uy sẽ bắt đầu từ 14h (giờ Việt Nam) trong khi trận Australia - CH Ireland sẽ khởi tranh từ 17h.

Tiết lộ bất ngờ về lễ khai mạc World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài sân Eden Park, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc World Cup nữ 2023. (Ảnh: Getty).

Trước thềm trận đấu New Zealand đối đầu Na Uy, FIFA và BTC sẽ tiến hành lễ khai mạc trên sân vận động Eden Park. Những thông tin đầu tiên về lễ khai mạc đã được hé lộ trên các phương tiện truyền thông tại New Zealand.

Theo đó, FIFA dự kiến sẽ tổ chức lễ khai mạc ngắn gọn chỉ kéo dài trong khoảng 10-15 phút. Buổi lễ sẽ có các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, thể hiện sự đa dạng về văn hóa, con người của mảnh đất New Zealand và Australia - 2 quốc gia đồng chủ nhà World Cup nữ 2023.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn song ca của nhạc sĩ người Australia - Mallrat cùng nghệ sĩ người New Zealand - Benee. 2 nghệ sĩ này sẽ trình diễn ca khúc chính thức của giải mang tên “Do It Again”.

Theo ước tính của FIFA, sẽ có hơn 100.000 người hâm mộ có mặt ở Auckland để tham gia vào các hoạt động của ngày khai mạc của giải đấu World Cup nữ 2023.