Tiếp tục bị khai thác điểm yếu, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics

VƯƠNG HÃN , 12:43 31/01/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Golden State Warriors đã phải nhận trận thua thứ 5 liên tiếp sau khi để Boston Celtics vượt qua với tỷ số 119-104 tại TD Garden ở trận đấu ngày 31/1, điểm yếu dưới rổ một lần nữa khiến “Các chiến binh” phải trả giá.

Golden State Warriors đã nối dài chuỗi trận không thắng của mình lên con số 5 sau khi nhận thất bại 104-119 tại TD Garden của Boston Celtics. Gordon Hayward đánh dấu ngày thi đấu xuất sắc với 25 điểm, 8 rebounds và 3 kiến tạo sau 33 phút thi đấu.

Mất kiểm soát khu vực bảng rổ, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics - Ảnh 1.

Gordon Hayward có ngày thi đấu xuất sắc.

Bên cạnh Hayward, Jayson Tatum cũng có ngày thi đấu ấn tượng với 20 điểm cùng 6 rebounds, Jaylen Brown ghi 18 điểm, 7 rebounds trong khi Kemba Walker có 13 điểm và 5 kiến tạo ở trận này. Marcus Smart đóng góp thêm 21 điểm và 6 kiến tạo dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Về phía Warriors, D'Angelo Russell là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất với 22 điểm, 5 kiến tạo và 3 steals, Alex Burks ghi 18 điểm cùng 4 rebounds, Damion Lee và Glen Robinson III mỗi người ghi thêm 11 điểm ở trận này.

Mất kiểm soát khu vực bảng rổ, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics - Ảnh 2.

Việc để mất quá nhiều rebounds khiến Warriors không thể đuổi kịp Celtics.

Dù có một trận đấu không thực sự hiệu quả khi thường xuyên phạm lỗi turnovers (mất bóng) thế nhưng trước đối thủ Warriors quá nhiều vấn đề, Celtics vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ trong cả 4 hiệp đấu. Việc để mất rebounds quá nhiều khiến Warriors hoàn toàn mất kiểm soát trận đấu, "Các chiến binh" đã để Celtics có đến 51 rebounds, trong đó có đến 14 rebounds tấn công.

Bên cạnh đó, việc thể hình thua thiệt khiến Warriors gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, đánh cận rổ của Celtics. Không ít lần hàng phòng ngự của đội khách rối như tơ vò trước những tình huống đột phá dũng mãnh của Tatum hay Hayward.

Mất kiểm soát khu vực bảng rổ, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics - Ảnh 3.

Celtics đã khai thác triệt để nhược điểm dưới rổ của đối thủ để giành lấy chiến thắng này.

Sự chênh lệch ở khu vực dưới rổ lớn dần theo thời gian và cách biệt giữa 2 đội ngày càng bị kéo giãn. Kết quả chung cuộc, Celtics đánh bại Warriors với tỷ số 119-104 chung cuộc. 

Với Celtics, chiến thắng dễ dàng này là bước chạy đà hoàn hảo cho trận thư hùng nảy lửa với Philadelphia 76ers sẽ diễn ra vào ngày 2/2 sắp đến tại TD Garden. Cùng ngày, Warriors sẽ có chuyến hành quân đến Rocket Mortgage FieldHouse của đội bóng cũng đang có phong độ rất tệ là Cleveland Cavaliers.

Thông số của 2 đội:

Mất kiểm soát khu vực bảng rổ, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics - Ảnh 4.

Thông số của Warriors.

Mất kiểm soát khu vực bảng rổ, Golden State Warriors nhận thất bại đậm trước Boston Celtics - Ảnh 5.

Thông số của Celtics.