Tiền vệ tuyển Việt Nam lấy thất bại đau đớn ở bán kết AFF Cup 2014 làm kinh nghiệm chia sẻ với đàn em

Ý YÊN , 20:23 04/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Đầu buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 4/12, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã có chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về gặp tuyển Philippines.

Từng có tên trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014, chứng kiến thất bại đau đớn của thầy trò HLV Miura ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup, tiền vệ Huy Hùng vẫn còn nhớ như in những cảm xúc cay đắng ấy. 

AFF Cup 2018, anh lại tiếp tục cùng tuyển Việt Nam vào đến vòng bán kết. Với kinh nghiệm từ 4 năm trước, Huy Hùng cho biết anh đã nhắc nhở đàn em trong tuyển Việt Nam phải tập trung cao độ cho trận bán kết lượt về với Philippines.

"Sau thất bại năm 2014 thì đến năm 2018, đội tuyển lại lọt vào vòng bán kết. Đội đang có lợi thế nhất định khi vừa thắng trên sân khách với tỉ số 2-1. Vậy nên, Hùng mong anh em tập trung và đoàn kết, chiến đấu với tinh thần cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất ở bán kết lượt về", Huy Hùng cho biết.

Tiền vệ tuyển Việt Nam lấy thất bại đau đớn ở bán kết AFF Cup 2014 làm kinh nghiệm chia sẻ với đàn em - Ảnh 1.

Huy Hùng chia sẻ về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho trận đấu với Philippines tới đây.

4 năm trước, thầy trò HLV Miura giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước người Malaysia trên chảo lửa Shah Alam. Tuy nhiên, trên sân nhà Mỹ Đình, họ lại để thua với tỉ số 2-4, khép lại giấc mơ vô địch. Trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng tin tưởng HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra đấu pháp phù hợp để không lặp lại kịch bản của năm 2014.

Anh cũng chia sẻ thêm những nhận định của tuyển Việt Nam về đối thủ Philippines sau cuộc chạm trán trên sân Panaad hôm 2/12 vừa qua: "Sau trận đấu, Hùng và các anh em trong đội nhận thấy Philippines chuyên chơi bóng dài. Họ có những quả tạt từ biên vào rất tốt nên bọn mình sẽ phải để ý".

Trận bán kết lượt đi, Huy Hùng có lần đầu tiên ra sân tại giải đấu năm nay. Cầu thủ sinh năm 1993 chia sẻ: "Cảm giác của Hùng rất vui. Trước khi vào giải, Hùng chấn thương khoảng 2 tuần, mình rất vui khi được trở lại. Hùng thấy hồi hộp vì cũng khá lâu rồi Hùng mới có thể vào sân thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia".