Tiền thưởng The International 2020 lớn đấy, nhưng ai cứu những đội Dota 2 tầm trung bây giờ?

LC , 21:30 04/09/2020 | Esport

Chia sẻ

Sau khi hủy hàng loạt giải đấu trong năm 2020, Valve không có bất kì phương án thay thế nào.

Trong những ngày qua, người hâm mộ Dota 2 phấn khích khi chứng kiến tiền thưởng The International 2020 ngày càng cao. Giờ đây, giải đấu lớn nhất Dota 2 thiết lập kỷ lục tiền thưởng Esports với hơn 35 triệu USD, tức hơn 810 tỉ đồng. Dĩ nhiên, số tiền thưởng vẫn đang tăng lên mỗi ngày nhờ khả năng "hiến máu" của người chơi.

Tiền thưởng The International 2020 lớn đấy, nhưng ai cứu những đội Dota 2 tầm trung bây giờ? - Ảnh 1.

TI10 sở hữu tiền thưởng khổng lồ.

Valve vui, người hâm mộ vui, những đội tier 1 vui, nhưng phần còn lại thì không. ESL One Los Angeles Major, DOTA PIT Minor, EPICENTER Major..., hệ thống giải đấu Dota 2 bị tê liệt hoàn toàn vì Covid-19. Valve không có bất kì động thái nào thay thế những sự kiện Minor, Major bị bỏ lỡ trong năm 2019. May mắn khi các bên thứ 3 sẵn sàng tổ chức giải đấu Dota 2 với thể thức online, giúp người hâm mộ vẫn tận hưởng những trận Dota 2 đỉnh cao.

Nhưng những đội tuyển Dota 2 đâu thể sống nhờ vào những giải đấu được tổ chức bất ngờ, không có hệ thống. Chỉ 2 tháng sau khi dịch bùng phát, Chaos Esports - đội Dota 2 Bắc Mĩ tuyên bố giải tán vì cắt giảm chi phí vận hành.

Ở Đông Nam Á, hàng loạt đội Dota 2 nổi tiếng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần qua, Reality Rift và Geek Fam đồng loạt tuyên bố giải tán đội Dota 2. Tất cả là vì Valve không có động thái nào về hệ thống giải đấu Minor, Major.

Mới đây, Geek Fam thông báo trên fanpage chính thức: "Việc hệ thống Dota 2 Minor, Major bị hủy hàng loạt. Điều này khiến chúng tôi rất khó để tiếp tục trì hoãn vô thời hạn cho TI10 và Dota 2 Pro Circuit. Không có bất kì thông báo mới nào về hệ thống giải đấu, vì vậy, chúng tôi quyết định tạm hoãn với bộ môn Dota 2".

Tiền thưởng The International 2020 lớn đấy, nhưng ai cứu những đội Dota 2 tầm trung bây giờ? - Ảnh 2.

Geek Fam thông báo chia tay đội Dota 2.

Việc Dota 2 tập trung toàn bộ tiền thưởng cho những đội Tier 1 không phải điều mới mẻ. Nhưng ít nhất, các đội tầm trung vẫn có thể sống thoi thóp với những giải đấu khu vực. Trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế đi xuống cùng với đó là sự im lặng của Valve, các đội Dota 2 tầm trung "chết" là điều dễ hiểu.

Và khi không có tiền duy trì đội hình Dota 2, họ phải làm gì? Bán độ, dàn xếp tỉ số. Tại giải Dota 2 lớn nhất thời điểm hiện tại - OMEGA League, BTC truất quyền thi đấu đội Linger vì phát hiện hành vi bán độ. Cùng với đó, hàng loạt trường hợp tố cáo bán độ xuất hiện trên các diễn đàn. Đó là các thành viên Xixihaha sử dụng hàng loạt tài khoản ảo, tránh trường hợp BTC phát hiện. Những vụ việc dần được đưa ra ánh sáng. Nhưng trong bóng tối, biết bao đội Dota 2 đã thực hiện hành vi phạm pháp trót lọt ở thời điểm hiện tại?

Người xưa có câu: "Túng quá làm liều". Các đội Dota 2 kém tiếng đang chết dần vì không có bất kì giải đấu lớn nào được tổ chức. OMEGA League có tiền thưởng hấp dẫn đấy, nhưng liệu có đủ để giúp họ vượt qua mùa dịch? Và rồi khi bước vào đường cùng, họ phải tận dụng, kiếm càng nhiều càng tốt từ giải đấu hiếm hoi này. Một khi vụ việc bị làm lộ, sự nghiệp Dota 2 của tuyển thủ sẽ là dấu chấm hết.

2 tựa game MOBA lớn ở thời điểm hiện tại là LMHT và Dota 2 đều chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Nhưng cách để họ vượt qua mùa dịch thì khác biệt. Ở LMHT, Riot Games sẵn sàng tổ chức những giải đấu online, khiến hệ thống giải đấu vẫn diễn ra trơn tru. Trong khi đó, Valve hủy tất cả giải đấu, không có bất kì động thái nào.

Trong thời gian tới, sẽ có bao nhiêu tổ chức chia tay Dota 2?