Tiến Linh lập hat-trick, U22 Việt Nam thắng đậm 6-1 trước U22 Lào để giữ vững ngôi đầu bảng

Thành An , 17:31 28/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sự góp mặt của những trụ cột như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu, Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng và dễ dàng thắng đậm 6-1 trước U22 Lào. 3 điểm giành được giúp thầy trò HLV Park Hang-seo củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B.

Sau chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei ở trận khai màn SEA Games 30, HLV Park Hang-seo quyết định thay tới 8 vị trí ở đội hình xuất phát khi U22 Việt Nam chạm trán U22 Lào tại lượt trận thứ hai bảng B diễn ra chiều 28/11. Những trụ cột ở đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Hậu đều được xếp đá chính để làm quen với điều kiện khí hậu, sân bãi trước khi có cuộc gặp then chốt với U22 Indonesia sau đây 3 ngày.

Với đội hình gần như mạnh nhất, U22 Việt Nam dễ dàng tạo ra thế trận một chiều. So với trận ra quân, "Những ngôi sao vàng" thi đấu mạch lạc, nhịp nhàng và ấn tượng hơn khá nhiều. Không còn xuất hiện nhiều những đường chuyền lỗi và các pha phối hợp ban bật ở cự ly trung bình được thể hiện tương đối nhuần nhuyễn.

Chỉ mất 3 phút, U22 Việt Nam tìm được bàn thắng mở tỷ số. Tiến Linh nhanh nhẹn cướp bóng thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ thành Sayxavath ở thế đối mặt. Pha lập công sớm càng giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thêm phần tự tin.

 - Ảnh 1.

Tiến Linh tỏa sáng với cú hat-trick giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U22 Lào. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chưa đầy 15 phút sau, lại là Tiến Linh đón đường chọc khe của đồng đội trong màu áo CLB Bình Dương, Hồ Tấn Tài, băng xuống dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút sệt chéo góc. Lẽ ra, U22 Việt Nam đã có thể tạm rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số 3-0 nếu các trọng tài không mắc sai lầm ở tình huống thổi việt vị bàn thắng của Văn Hậu ở phút 20.

Dẫu vậy, "Những ngôi sao vàng" có lẽ cũng chẳng cần quá tiếc nuối với bàn thắng hụt trên. Bởi trong hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì và U22 Việt Nam có thêm tới 4 pha lập công của Hùng Dũng (54'), Tiến Linh (57'), Trọng Hoàng (84') và đội trưởng Quang Hải (90'+3).

Chiến thắng đậm của U22 Việt Nam chỉ xuất hiện vết gợn nhỏ là tình huống phòng ngự sơ hở của hàng thủ ở phút 63, tạo điều kiện để Phetsivilay dễ dàng đánh đầu cận thành ghi bàn thắng danh dự cho U22 Lào.

Thắng đậm 6-1, Quang Hải và đồng đội hoàn thành chỉ tiêu đề ra và tiếp tục giúp U22 Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số +11. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra tối 1/12, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mới phải đối mặt với thử thách thực sự đầu tiên ở SEA Games 30 khi chạm trán đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp, U22 Indonesia.

 - Ảnh 2.

Đồ họa: Giang Nguyễn.

*Đội hình xuất phát:

+U22 Việt Nam: Văn Toản, Ngọc Bảo, Tiến Dụng, Đức Chiến, Văn Hậu, Tấn Tài, Việt Hưng, Hùng Dũng, Thanh Sơn, Quang Hải, Tiến Linh.

+U22 Lào: Xaysavath, Phetsivilay, Vanna, Aphixay Thanakhanty, Keophouvong, Phomvongsa Kittisak, Bounphithak, Sengvanny Somlith, Soukaphone, Somxay Keohanam, Bounkong Bounphachan.

 - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam.