Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận

TRUNG HIẾU , 15:02 06/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù thua trận trong cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam tối 5/6, tiền đạo Supachai của đội tuyển Thái Lan vẫn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đội tuyển Thái Lan đã phải nhận thất bại đáng tiếc ở phút cuối cùng trong cuộc đọ sức với Việt Nam tối 5/6 bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Là đội thua trận, tuyển Thái vẫn có chút an ủi khi cầu thủ trẻ Supachai Jaided được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Việc tiền đạo của Thái Lan, đội bóng thua trận được trao danh hiệu này đã khiến nhiều fan tại Việt Nam tỏ ra không hài lòng. Đã có nhiều ý kiến mỉa mai quyết định của ban tổ chức song cũng có quan điểm cho rằng danh hiệu đó là xứng đáng với những gì mà tiền đạo trẻ của Thái Lan đã thể hiện trong cuộc đọ sức với Việt Nam ở trận khai mạc giải King's Cup 2019

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 1.

Sau đây là tổng hợp một số ý kiến trên cộng đồng mạng về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận của tiền đạo trẻ tuyển Thái Lan:

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 2.

Tài khoản Nguyễn Hoàng đã tìm ra "tên đầy đủ" của cầu thủ xuất sắc nhất trận. Và tuyển Thái Lan là số 3 Đông Nam Á (ý nói Malaysia đang là Á quân AFF Cup 2018 nên vẫn xếp trên Thái Lan)".

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 3.

Tài khoản Nguyễn Yenie tỏ ra không quan tâm lắm tới việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất bằng việc đội tuyển Việt Nam trở thành anh cả của Đông Nam Á: "An ủi kiếm lại chút đỉnh tiền đó mà. Kệ người ta. Su ba chai hay Su mười chai thì năm nay cũng là năm 2019 (ý nói Việt Nam thắng 1-0). Thân phận Việt Nam là anh cả Đông Nam Á thắng một trái cho đỡ nhục thôi chứ nhiều quá tội Thái Lan.

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 4.

Không chỉ không phục giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, tài khoản Nguyễn Minh Ánh còn tỏ ra không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài: "Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà ra sân khi trận đấu chưa kết thúc. Còn chưa kể hôm nay trọng tài hơi bị vấn đề... Cầu thủ hai đội đôi co mà trọng tài đứng xem rồi phát thẻ vô duyên".

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 5.

Tài khoản Đoàn Ngọc Trinh lại có phần mỉa mai: "Nhớ đừng để nồi lẩu năm sau cau hơn năm nay nhé".

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 6.

Một sự liên tưởng giữa việc trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận tại King's Cup với những giải tiểu học tại Việt Nam. Tuổi thơ "dữ dội" lại ùa về: "Kiểu như hồi nhỏ đi đá giải trường tiểu học với nhau. Trường nào chủ sân thì được giải phong cách vậy".

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 7.

Tài khoản Minh Nhật nhớ lại cách trao giải tại AFF Cup 2018: "Giống như AFF Cup vừa rồi, Malaysia chơi boxing với Việt Nam (ý nói chơi xấu) mà được hẳn giải Fair Play".

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 8.

Cũng có những ý kiến bênh vực tiền đạo trẻ của đội tuyển Thái Lan. "Cũng có mấy phá sút xa nguy hiểm mà. Ông này cũng năng nổ, tuổi trẻ tài cao mà. Đội hình Thái cũng đáng gớm phết mà mua vì tâm lý kém hơn", tài khoản My Sun chia sẻ.

Với thất bại trước Việt Nam, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp Ấn Độ trong trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đọ sức cùng Curacao trong trận tranh chức vô địch diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. 

Nếu giành chiến thắng trước đại diện đến từ khu vực Trung Mỹ, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó có thêm lợi thế khi tiến hành bốc thăm phân nhánh hạt giống tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tiền đạo tuyển Thái không cảm xúc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 9.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ hoạ: Giang Nguyễn.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng kiểu Viking cùng người hâm mộ sau chiến thắng trước Thái Lan