Tiền đạo Anh Đức: Tỷ phú của bóng đá Việt Nam

MỘC TRÀ , 21:18 03/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Sở hữu khối tài sản khá lớn sau thời gian dài đá bóng, "tỷ phú bóng đá Việt Nam" mà các đồng đội cùng lứa dành cho Anh Đức thực sự không quá chút nào.

Ở Thủ Dầu Một hiện tại, chỉ cần đi một vòng xung quanh sân Gò Đậu, người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp khách sạn, cửa hàng bán đồ thể dục thể thao, tiệm games, nhà hàng lẩu dê, spa làm đẹp... Tất cả đều mang tên Anh Đức. Tiền đạo ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với Philippines tối qua.

So với các đồng đội khác cùng thời, có lẽ chỉ có Công Vinh mới có thể đọ với Anh Đức về khoản tiết kiệm tiền trong bóng đá để lo cho tương lai bằng việc đầu tư vào kinh doanh, tạo tiền đề chuyển hướng nghề nghiệp sau khi từ giã sân cỏ. Và để có được cơ ngơi hoành tráng như ngày hôm nay, Đức Eto'o luôn giữ cho mình nếp sống đúng mực và khá lành mạnh. Nếu không nói là hiền như cục đất trong giới quần đùi áo số ở Việt Nam.

Theo chia sẻ của những người thân bên cạnh Anh Đức, khoản tiền lương, thưởng và lót tay tư khi đi đá bóng cho đến lúc này, đều được tiền đạo của ĐT Việt Nam tích góp dồn hết vào việc mua đất và bán lại để kiếm khoảng chênh lệch. Bén duyên với nghiệp kinh doanh bằng việc mua đi bán lại bất động sản, lúc này Anh Đức đang có được miếng đất khá đẹp nằm ở khu dân cư Chánh Nghĩa. Là nơi tiền đạo này dùng để xây dựng khách sạn mang tên mình, đồng thời mở luôn tiệm spa làm đẹp ở đây.

Tiền đạo Anh Đức: Tỷ phú của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Đức hiện là trụ cột trên hàng công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Có tiền đầu tư để rồi tiền lại sinh ra tiền, mát tay với nghiệp kinh doanh bất động sản, Anh Đức tiếp tục ở rộng kinh doanh bằng việc mở cửa hàng buôn bán các sản phẩm thể thao. Ngay trước cổng chính sân Gò Đậu, cửa hàng thể thao Anh Đức được bày biện khá quy mô với nhiều loại sản phẩm thể thao được bày bán khá phong phú. Ngay bên cạnh của hàng bán đồ thể thao, Anh Đức còn mở thêm một tiệm chơi games phục vụ nhu cầu giải trí của nhiều lứa tuổi.

Có một đặc điểm chung là khi quyết định đầu tư rẽ hướng kinh doanh sang bất kỳ lĩnh vực gì, Anh Đức đều dành khá nhiều thời gian nghiên cứu nhu cầu của người sử dụng rồi mới đầu tư. Nắm bắt được nhu cầu thực tế của khách hàng, nên dù có kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào hay mặt hàng gì thì Anh Đức gần như luôn chắc chắn nắm lấy phần thắng.

Ở tuổi 33, Anh Đức có gần tất cả từ bất động sản, nhà hàng, khách sạn, giải trí... Và cho đến thời điểm hiện tại, cầu thủ của Becamex Bình Dương vẫn còn có thể kiế thêm lót tay, tiền lương thưởng từ bóng đá khi vẫn còn chạy tốt và có được phong độ cao. Nguồn thu đến từ nhiều nơi giúp Anh Đức có được cuộc sống mà nhiều cầu thủ khác phải mơ ước. Đó chính là hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo và học tập. Bóng đá cũng là một nghề và nếu biết trân quý và bồi dưỡng tài năng thì việc trở thành tỉ phú trong bóng đá là điều hết sức bình thường.