"Tia chớp đen" Usain Bolt chính thức từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá

PHỤNG HIẾU , 00:24 23/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Huyền thoại điền kinh thế giới đã hết hứng thú với bóng đá sau một năm nỗ lực theo đuổi mà không gặt hái được kết quả.

Tháng 1/2018, Usain Bolt tuyên bố sẽ làm khuynh đảo thế giới bóng đá. Anh đến thử việc tại Borussia Dortmund và khẳng định ước mơ là được khoác áo CLB Manchester United, đội bóng giàu thành tích nhất nước xứ sở sương mù.

Nhưng kể từ khi rời nước Đức, chỉ có một vài đội bóng ở Australia đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Bolt. Tháng 12/2018, Bolt lập cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp dưới màu áo Central Coast Mariners. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng Bolt nghĩ màn trình diễn đó là đủ để giúp anh ký hợp đồng chuyên nghiệp, nhận mức lương 3 triệu USD/mùa.

Tuy nhiên không lâu sau khi đàm phán với CCM đổ vỡ, Usain Bolt đã gián tiếp tuyên bố anh sẽ không theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số nữa. Huyền thoại điền kinh người Jamaica chia sẻ: "Thử thách với bóng đá cho đến những phút cuối cùng vẫn rất là vui".

Tia chớp đen Usain Bolt chính thức từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá - Ảnh 1.

"Thử thách với bóng đá cho đến những phút cuối cùng vẫn rất là vui", Bolt thừa nhận.

Được biết sau khi bị CCM "bỏ rơi", Bolt có nhận được một vài lời mời từ châu Âu, bao gồm những CLB kém tiếng đang thi đấu ở giải hạng ba Italy. Tuy nhiên vì đã 33 tuổi, Bolt có lẽ đã nhận ra anh không còn nhiều thời gian để tiếp tục theo đuổi bóng đá.

Trong những lần hiếm hoi được ra sân, ngoài tốc độ thì cựu VĐV điền kinh không thể hiện được nhiều.

Usain Bolt từng giành đến 8 chiếc Huy chương Vàng Olympic khi còn tung hoành trên đường chạy. Anh được coi là huyền thoại của làng điền kinh, người đàn ông anh nhanh nhất thế giới.

2 bàn thắng Bolt ghi cho Central Coast Mariners.