Thực hư chuyện HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo ở VCK U23 châu Á 2020 vì chiếc thẻ đỏ ở SEA Games 2019

HIẾU LƯƠNG , 17:14 19/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tấm thẻ đỏ ấy tương đương với án cấm chỉ đạo 2 trận liên tiếp.

Sự việc này khiến thắc mắc về chuyện liệu HLV người Hàn Quốc liệu có bị cấm chỉ đạo hai trận ở VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1? Câu trả lời được đại diện VFF khẳng định là không thể xảy ra.

SEA Games là giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á trong đó có môn bóng đá nam. Tuy nhiên, sự kiện này không thuộc hệ thống của Uỷ ban Olympic quốc tế. Với bóng đá, bộ môn này tại SEA Games cũng không thuộc hệ thống của LĐBĐ thế giới (FIFA) hay LĐBĐ châu Á (AFC). Trong khi đó, VCK U23 châu Á 2020 do AFC tổ chức.

 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ này không khiến HLV người Hàn Quốc bị tước quyền chỉ đạo tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

Một chi tiết khác là quy định kỷ luật của môn bóng đá nam SEA Games dựa trên quy định sẵn có của AFC và FIFA. Thế nhưng, điều lệ của bộ môn lại do nước chủ nhà ban hành, cụ thể ở đây là Philippines. Các vấn đề liên quan đến môn bóng đá nam tại SEA Games sẽ không liên quan đến VCK U23 châu Á 2020.

Điều này được thể hiện rõ ở SEA Games 2015 và 2017. Các thẻ phạt của các đội Đông Nam Á ở SEA Games không liên quan đến VCK U23 châu Á 2016 và 2018.

Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo sẽ không bị tước quyền chỉ đạo hai trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam gặp U23 UAE (10/1/2020) và U23 Jordan (13/1/2020).

HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ tại chung kết SEA Games 2019 khi U22 Việt Nam đang dẫn U22 Indonesia 3-0. Sau một tình huống học trò bị phạm lỗi, HLV Park Hang-seo phản ứng dữ dội. Sau đó, HLV người Hàn Quốc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Theo luật, ông phải di chuyển vào phòng thay đồ, không được theo dõi trực tiếp trận đấu. Trước đó, HLV Park Hang-seo đã phải nhận 1 thẻ vàng trong trận U22 Việt Nam thắng 4-0 U22 Campuchia tại bán kết.

Một chi tiết khác là ở VCK U23 châu Á 2020, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bầu là Trưởng Ban điều hành giải đấu. Một số người hâm mộ cho rằng đây là điều có lợi cho U23 Việt Nam, trong đó có cả việc nếu HLV Park Hang-seo nhận án treo giò thật thì cũng sẽ được xử lý.

Tuy nhiên, với quyền hạn của mình, ông Trần Quốc Tuấn không có sức tác động để thay đổi điều lệ hay quy định kỷ luật. Những vấn đề này đã được Hội đồng cấp cao của AFC thông qua và ông Tuấn chỉ có nhiệm vụ thi hành bên cạnh việc điều hành giải đấu một cách tốt nhất.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc. Ngày 22/12, đội sẽ di chuyển về TPHCM. Ngày 1/1/2020, đội di chuyển sang Bangkok, Thái Lan và chuẩn bị đá giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1. Sau đó, đội di chuyển về Buriram, thi đấu hai trận đầu tiên của bảng D.