Thực hư chuyện Ronaldo cay cú vì bị Modric giành giải thưởng của UEFA

PHỤNG HIẾU , 20:33 07/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Câu chuyện về Ronaldo không dự lễ trao giải của UEFA vì ghen tị với Luka Modric đã trở thành đề tài bàn tán rất hot trong thời gian qua. Tuy nhiên, độ xác thực của thông tin này cần phải được chính người trong cuộc lên tiếng.

Một tuần trước, Cristiano Ronaldo đã khiến tất cả phải bất ngờ với quyết định không tham dự buổi lễ trao giải của UEFA. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Ronaldo đã đặt vé máy bay đến Monaco tham gia sự kiện này nhưng bất ngờ đổi ý.

Chủ tịch UEFA Aleksandr Ceferin thừa nhận Ronaldo đã không nói gì về việc vắng mặt này. "Chúng tôi chỉ nghe Juventus nói rằng anh ấy sẽ không xuất hiện". Song ông Ceferin cũng tiết lộ rằng việc biết trước kết quả bình chọn là "hoàn toàn khả thi".

Được biết, siêu sao người Bồ Đào Nha thay đổi ý định bởi anh biết rằng mình sẽ không thể thắng được người đồng đội cũ Luka Modric trong hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất năm". Cả Ronaldo và Modric đều giúp Real Madrid lần thứ 3 vô địch Champions League. Tuy nhiên, Modric thành công hơn Ronaldo tại World Cup 2018 với thành tích á quân cùng ĐTQG Croatia.

Thực hư chuyện Ronaldo cay cú vì bị Modric giành giải thưởng của UEFA - Ảnh 1.

Modric đã trải qua một năm vô cùng thành công ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Nhân việc Ronaldo từ chối đến buổi lễ của UEFA, báo chí đã "thêu dệt" lên tin đồn cho rằng anh bực tức với quyết định trao thưởng cho Modric và không muốn xuất hiện để làm nền cho người khác. Tuy nhiên mới đây, chính Modric đã bác bỏ thông tin này.

"Chẳng có chuyện ghen tị nào ở đây hết. Sau buổi lễ, Ronaldo đã đích thân nhắn tin chúc mừng tôi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Anh ấy hạnh phúc với thành công của tôi và đang chờ ngày cả 2 gặp mặt nhau", Luka Modric chia sẻ với El Chiringuito TV.

Sau khi thua Modric trong buổi lễ trao giải của UEFA, Ronaldo vẫn còn giải thưởng FIFA The Best để chờ đợi. Anh sẽ phải vượt qua người đồng đội cũ ở Real Madrid và Momahed Salah để bảo vệ danh hiệu của mình giành được năm 2017.