Thua Việt Nam tại AFF Cup, Malaysia cuống cuồng gia tăng sức mạnh bằng cách nhập tịch ngoại binh

PHỤNG HIẾU , 15:17 19/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Thất bại ở AFF Cup 2018 khiến LĐBĐ Malaysia nung nấu ý định nâng cấp ĐTQG. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, bại tướng của Việt Nam sẽ trở thành Philippines thứ 2 trong khu vực.

Theo New Straits Time, LĐBĐ Malaysia muốn ĐTQG trở nên mạnh mẽ hơn trong những giải đấu sắp tới để mang về những danh hiệu. Để làm được điều này, họ sẽ cân nhắc triệu tập lên hàng loạt những cầu thủ "ngoại binh", gồm nhiều ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu.

LĐBĐ Malaysia sẽ chú trọng tìm kiếm những tiền vệ và tiền đạo vì những vị trí còn lại của họ đều thể hiện khá ổn định tại AFF Cup 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, một danh sách những cầu thủ mang 2 dòng máu đã được gửi lên liên đoàn. Trong đó, 2 cái tên dường như chắc chắn sẽ được gọi lên tuyển là Liridon Krasniqi và Lee Tuck.

Liridon Krasniqi là cầu thủ mang 2 quốc tịch Malaysia và Kosovo, hay còn gọi là "Mã kiều", cầu thủ lai. Từ nhỏ, Krasniqi ăn tập ở lò đào tạo CLB Nurnberg (Đức) và chơi bóng chuyên nghiệp 4 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Krasinqi thi đấu ở giải Malaysia Super League trong màu áo Kedah, ghi 38 bàn sau 105 lần ra sân.

Thua Việt Nam tại AFF Cup, Malaysia cuống cuồng gia tăng sức mạnh bằng cách nhập tịch ngoại binh - Ảnh 1.

Các ngôi sao tấn công của Malaysia chơi không tốt trước Việt Nam. Có lẽ đó là một phần lý do khiến LĐBĐ nước này quyết định triệu tập ngoại binh lên tuyển.

Giống với Krasniqi, Lee Tuck cũng từng có quãng thời gian dài chơi bóng ở châu Âu. Lee Tuck sinh ra ở Anh và chơi bóng cho nhiều CLB thuộc giải Football League (hạng 3). Nhưng tiền đạo 30 tuổi này chỉ thực sự chứng tỏ được khả năng của mình trong 2 năm chơi cho CLB Bangkok ở Thái Lan, ghi 51 bàn sau 77 trận.

"Tôi đã nói chuyện với CLB Terengganu (đội bóng chủ quản của Lee Tuck). Dù Tuck đã 30 tuổi, cậu ấy vẫn đủ khả năng đóng góp cho ĐTQG", Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Datuk Hamidin Amin tuyên bố trong buổi họp có sự góp mặt của HLV Tan Cheng Hoe.

Thua Việt Nam tại AFF Cup, Malaysia cuống cuồng gia tăng sức mạnh bằng cách nhập tịch ngoại binh - Ảnh 2.

Lee Tuck, tiền đạo đô con sắp được gọi lên tuyển Malaysia.

Ngoài Krasniqi và Tuck, danh sách ngoại binh của LĐBĐ Malaysia còn 13 cái tên khác, trong đó gồm rất nhiều cầu thủ gốc Tây Ban Nha và Nhật Bản. Những cầu thủ trong danh sách sẽ chính thức lên tuyển Malaysia nếu chấp nhận làm công dân của nước này.

Tại AFF Cup 2018, Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh. Nhờ nền tảng thể lực tuyệt vời và khả năng giữ bóng tốt, ngôi sao gốc Gambia chơi rất hay tại giải đấu.