Thua Man City, HLV Klopp đổ tại trọng tài

PHỤNG HIẾU , 13:10 04/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chuỗi 20 trận bất bại của thầy trò HLV Klopp đã chính thức đi đến hồi kết trước trước nhà ĐKVĐ Man City.

Liverpool không hề lép vế Man City dù phải chơi trên sân khách. Tuy nhiên, việc bị thủng lưới trước khiến Lữ đoàn đỏ gặp vô vàn khó khăn. Dù có bàn thắng gỡ hòa của Roberto Firmino nhưng thầy trò HLV Juergen Klopp vẫn phải trắng tay rời Etihad sau tình Leroy Sane hạ gục Alisson Becker.

Trong bài phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp không đề cập nhiều đến vấn đề chiến thuật. Ông chỉ tự đặt câu hỏi tại sau Vincent Kompany của Man City không phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng triệt hạ Mohamed Salah.

"Tôi rất quý Kompany nhưng thực sự không hiểu tại sao cậu ta không bị đuổi khỏi sân?", HLV Klopp bình luận. "Cậu ta là trung vệ cuối cùng còn lại và rõ ràng đã phạm lỗi với Mo Salah. Có lẽ trọng tài không nhìn được toàn bộ sự việc như tôi".

Thua Man City, HLV Klopp đổ tại trọng tài - Ảnh 1.

Klopp cho rằng Kompany đã có ý triệt hạ Salah.

"Kompany là một cầu thủ tốt nhưng pha vào bóng đó không đúng một chút nào. Nếu Mo Salah không bị phạm lỗi thì sao nhỉ? Chẳng lẽ trọng tài cần nhìn thấy cậu ấy chảy máu thì mới rút thẻ đỏ?".

Không lâu sau đó Kompany đã phản pháo lại lời bình của Klopp. Anh cho rằng cú tắc bóng của mình rất chuẩn xác và hoàn toàn không có ý định khiến Salah dính chấn thương.

"Tôi nghĩ rằng mình đã tắc bóng tốt. Tôi chạm được vào bóng, vô tình khiến Salah ngã nhưng không hề có ý định khiến cậu ấy bị chấn thương", trung vệ người Bỉ phân trần. "Tôi buộc phải làm vậy nếu không Salah sẽ có tình huống đối mặt với khung thành".

Thua 1-2, Liverpool vẫn đứng đầu BXH Premier League nhưng khoảng cách giữa họ và Man City hiện giờ chỉ là 4 điểm.

Thua Man City, HLV Klopp đổ tại trọng tài - Ảnh 2.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Klopp đã bắt tay với Kompany nhưng vẫn không đồng tình với trọng tài.