Thua đau ngày ra quân, truyền thông Indonesia tố trọng tài Việt Nam thiên vị Singapore

NGUYỄN ANH DŨNG , 12:23 10/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Indonesia chơi kém cỏi nhưng truyền thông xứ vạn đảo vẫn đổ lỗi cho điều kiện khách quan.


Highlights Singapore 1-0 Indonesia | Chiến thắng quan trọng mở toang cánh cửa vào bán kết

Đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn Singapore ở ngày mở màn bảng B AFF Cup 2018. Trong bảng đấu có Thái Lan, trận Singapore - Indonesia được xem là trận then chốt tranh chiếc vé vào vòng bán kết AFF Cup. Tính chất quan trọng như vậy nhưng các cầu thủ xứ vạn đảo lại gây thất vọng khi chơi cực kỳ rối rắm, bế tắc và chịu thất bại 0-1 trên đất Singapore.

Bên cạnh những lời chê bai dành cho đội nhà, báo chí Indonesia cũng tỏ ra không phục và đổ lỗi cho các trọng tài khiến đội bóng của họ mất 2 cơ hội gỡ hòa rõ ràng. Họ ám chỉ trọng tài Nguyễn Hiền Triết và tổ trọng tài người Việt Nam đã thiên vị Singapore. 

Theo đó, tờ Bola Sport chỉ ra những tình huống đáng lẽ Indonesia phải được hưởng lợi. Đầu tiên là ở phút 38, ngay sau khi Singapore ghi bàn mở tỷ số. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo có đoạn viết: "Phút 38, trọng tài Nguyễn Hiền Triết không công nhận bàn thắng của Stefano Lilipaly. Cầu thủ này đã đưa bóng vào lưới sau cú đánh đầu chuyền bóng thuận lợi của Irfan Jaya".

Trong tình huống này, hình ảnh quay chậm cho thấy vẫn còn một hậu vệ Singapore không kịp dâng lên bẫy việt vị và trọng tài biên có lẽ đã nhận định sai lầm.

Bola Sport viết: "Xem lại video quay chậm, Irfan vẫn đứng trên hậu vệ của Singapore trước khi chuyền cho Lilipaly. Cư dân mạng đang phẫn nộ vì quyết định của trọng tài họ Nguyễn".

Thua đau ngày ra quân, truyền thông Indonesia tố trọng tài Việt Nam thiên vị Singapore - Ảnh 2.

Trọng tài Hiền Triết rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Indonesia ở phút bù giờ cuối cùng hiệp hai.

Quyết định gây tranh cãi thứ hai đến ở cuối hiệp hai. Riko Simanjuntak đột phá vào khu cấm địa và ngã ra sân khi có một cầu thủ Singapore theo sát phía sau. Trọng tài Nguyễn Hiền Triết không cần đắn đo, ngay lập tức lắc đầu, xua tay, không thổi phạt đền.

Trang Tribune News không hài lòng với quyết định này, họ viết: “Sau khi xâm nhập vòng cấm, Riko ngã ra sân, dường như anh đã chịu tác động từ phía đối phương. Thế nhưng, trọng tài không thổi penalty cho Indonesia".

Tờ IndoSport bình luận: "Nếu trọng tài không đưa ra những quyết định gây tranh cãi như vậy, Indonesia hoàn toàn có thể giành điểm trong trận ra quân AFF Cup 2018". Trong khi đó, tờ CNN phiên bản Indonesia đánh giá: “ĐT Indonesia không may mắn khi một số phán quyết của trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đem đến lợi thế cho đội chủ nhà".

Thất bại 0-1 khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Ở trận tiếp theo, họ sẽ trở về sân nhà tiếp Timor Leste.

Thua đau ngày ra quân, truyền thông Indonesia tố trọng tài Việt Nam thiên vị Singapore - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng B tạm thời.