Thủ thành Tiến Dũng quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính tại đội bóng mới

HIẾU LƯƠNG , 22:02 29/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không ngần ngại chia sẻ về mục tiêu lớn cùng đội bóng mới Hà Nội FC. Bên cạnh đó, anh cũng lần đầu tiên lên tiếng về lý do thật sự muốn đặt chân đến đội bóng thủ đô trong năm 2019.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chính thức khoác áo Hà Nội FC từ mùa giải 2019. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần.

"Mục tiêu lớn nhất trong năm 2019 của cá nhân tôi là được bắt chính trong tất cả các giải đấu Hà Nội FC tham dự, cùng CLB chiến thắng và vô địch các giải đấu. Ở bất kỳ môi trường nào cũng cần sự cạnh tranh. Ai có chuyên môn tốt hơn sẽ được sử dụng. Tôi sẽ cố gắng hết mình để được Ban huấn luyện xếp đá chính", Bùi Tiến Dũng chia sẻ vào sáng 29/1.

Thủ môn sinh năm 1997 cho rằng nếu thể hiện tốt ở CLB sẽ là tiền đề để anh có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính trên các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là U22 Việt Nam với hai chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 2019.

Thủ thành Tiến Dũng quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính tại đội bóng mới - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm cùng mức phí chuyển nhượng từ 4-6 tỷ đồng. Ảnh: Hiếu Lương.

Tiến Dũng chia sẻ: "Năm nay có rất nhiều giải. Tôi cố gắng thể hiện mình ở CLB trước tiên để được các thầy trên đội tuyển nhìn nhận. Tôi trước tiên phải cố gắng có mặt ở trên tuyển, sau đó được bắt chính và cuối cùng là cùng đồng đội đi xa nhất, đạt thành tích cao nhất".

Tại Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng sẽ phải cạnh tranh với những thủ môn đàn anh như Văn Công, Phí Minh Long hay thủ môn còn rất trẻ Nguyễn Bá Minh Hiếu. Tuy nhiên, cơ hội để anh được bắt chính vẫn rất sáng sủa sau khi trở thành hiện tượng từ đầu năm 2018.

Bùi Tiến Dũng ký vào bản hợp đồng 1 năm với Hà Nội FC. Mức phí chuyển nhượng để Hà Nội FC có được thủ môn 21 tuổi này được cho rơi vào khoảng 4-6 tỷ đồng. Anh cho rằng đội bóng thủ đô có thể hiện thực hoá được những giấc mơ mà bản thân đang theo đuổi.

"Lý do tôi chọn Hà Nội FC là muốn tham dự các giải đấu tầm châu lục, muốn vươn tầm, thể hiện mình và được chơi với các đội bóng lớn. Tôi đã rất bất ngờ khi được Hà Nội FC để ý và đề nghị ký hợp đồng nhưng đó cũng là điều tôi mong muốn. Tôi rất muốn được chơi cùng những đồng đội đã từng sát cánh trên đội tuyển", Tiến Dũng nói.

Thủ thành Tiến Dũng quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính tại đội bóng mới - Ảnh 3.

Thủ môn sinh năm 1997 là mảnh ghép hoàn hảo với đội bóng rất mạnh của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: Phạm Huyền.

Dũng cũng khẳng định rằng anh giữ kín hoàn toàn việc ký hợp đồng với những đồng đội trên đội tuyển Việt Nam. "Vì lúc đó đội đang tham dự giải (AFF Cup và Asian Cup – PV), tôi chưa muốn chia sẻ vì mọi thứ chưa chắc chắn. Khi về Việt Nam, mọi điều đã rõ thì tôi mới nói với mọi người", thủ môn gốc Thanh Hoá giãi bày.

Gia nhập Hà Nội FC, Tiến Dũng cho rằng anh không gặp nhiều khó khăn để hoà nhập. Không chỉ quen thân với những đồng đội cùng trang lứa, Tiến Dũng khá thân thiết với các đàn anh như Văn Quyết, Thành Lương và vẫn thường trò chuyện với nhau ngoài đời.

Rời xa đội bóng quê hương Thanh Hoá là thử thách với Tiến Dũng nhưng anh chấp nhận, khi ra đi, anh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thành viên trong đội: "Thanh Hoá là một nơi khởi nguồn cho tôi về bóng đá. Khi được lên đội tuyển U19 Việt Nam, tôi được phát triển thêm. Khi trở về Thanh Hoá, mọi người đã nhìn nhận khả năng của tôi hơn. Bây giờ không gắn bó với đội bóng quê hương nữa nhưng tình cảm vẫn luôn ở đấy. Tôi luôn mong những đồng đội ở đấy đạt được nhiều thành công trong mùa giải mới.