Thủ thành Malaysia: “Tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Malaysia biết cách làm cho họ 'câm lặng' ở Mỹ Đình"

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 18:45 12/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mặc dù để tuyển Việt Nam có được trận hòa 2-2 ngay tại chảo lửa Bukit Jalil, nhưng thủ thành Farizal Marlias tỏ ra khá tự tin về khả năng đánh bại tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Chia sẻ trên New Straits Times, cầu thủ 32 tuổi tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đồng đội, và cho rằng bóng đá Malaysia đang sở hữu một lứa thế hệ đầy năng và đồng đều, cũng như đủ sức đánh bại các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

"Sự thiếu vắng của Aidil (Zafuan Radzak), Syazwan (Andik) và Syahmi (Safari) không gây ra quá nhiều vấn đề cho chúng tôi ở trận đấu vừa rồi. Những cầu thủ thay thế đã có màn thể hiện tốt.

Thủ thành Malaysia: “Tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Malaysia biết cách làm cho họ câm lặng ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Thủ thành Farizal Marlias đã có một trận đấu xuất sắc khi cản phá rất nhiều tình huống đối mặt nguy hiểm của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF Cup 2018

Malaysia đã chiến đấu hết sức kiên cường để đưa trận đấu về vạch xuất phát khi bị tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước tới 2 bàn. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn phải cải thiện rất nhiều điều trong trận chung kết lượt về với đối thủ".

Theo tiết lộ mới nhất từ FAM, "Harimau Malaya" sẽ có được sự phục vụ của hậu vệ Syahmi Safari do hết hạn treo giò. Ngược lại, Aidil Zafuan Radzak, Syazwan Andik khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Khi được hỏi về điểm yếu mà Malaysia đang gặp phải, Farizal Marlias cho biết:

"Malaysia không được phép tiếp tục mất bóng ở những vị trí nhạy cảm. Ở trận Việt Nam, hai sai lầm tương tự đã phải trả giá bằng hai bàn thua. Do vậy, chúng tôi cần phải khắc phục điểm này, trước khi nghĩ đến kết quả có lợi trên sân đấu Mỹ Đình".

Trong khi đó, khi đề cập về đối thủ Việt Nam, thủ môn 32 tuổi tỏ ra khá thận trọng khi phải đối mặt với các cầu thủ tấn công chất lượng. Tuy nhiên, Farizal Marlias cũng đầy tự tin và nhấn mạnh "Malaysia từng vượt qua họ trong trận bán kết lượt về 4 năm về trước":

"Việt Nam đã thi đấu tốt ở trận vừa qua. Họ rất kỷ luật trong cả tấn công lẫn phòng ngự. ĐT Việt Nam sở hữu lối chơi nhanh và các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt. Malaysia đã may mắn khi các tiền đạo tuyển Việt Nam tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống đối mặt.

Thủ thành Malaysia: “Tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Malaysia biết cách làm cho họ câm lặng ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Thủ môn 32 tuổi nhận định tuyển Malaysia đang có cơ hội lớn để lên ngôi tại AFF Cup 2018. Ảnh: AFF Cup 2018

Được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về sẽ mang lại sự tự tin cho họ. Tuy nhiên, chúng tôi từng đánh bại ở Mỹ Đình. Năm 2014, ĐT Malaysia từng để thua trên sân nhà và đánh bại Việt Nam ở trận lượt về để giành vé vào chung kết.

Trong bóng đá, mọi việc đều có thể xảy ra. Cơ hội vô địch cho Malaysia vẫn còn nguyên và chúng tôi sẽ giành lợi thế trong trận chung kết lượt về".

Lợi thế đang nghiêng về đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo khi chỉ "Những ngôi sao Vàng" đang nắm trong tay quyền tự quyết. Tròn 10 năm kể từ ngày Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, rất có thể vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới đây, 90 triệu con tim Việt Nam sẽ ca vang bài ca chiến thắng cùng đội tuyển nước nhà.