Thử nghiệm với đội CSGO mạnh nhất thế giới, quân đội Đan Mạch muốn chiêu mộ game thủ

MẠNH ĐĂNG , 19:24 28/03/2019 | Esport

Chia sẻ

Game thủ sở hữu nhiều kĩ năng mà quân đội cần như đầu óc quan sát, xử lý tình huống và phản xạ. Liệu trong tương lai, chúng ta sẽ thấy 5 thành viên Astralis khoác áo quân nhân?

Mới đây, The Local đưa tin quân đội Đan Mạch đã làm việc với đội tuyển CSGO (game bắn súng) xuất sắc nhất thế giới hiện tại, Astralis. Theo đó, các game thủ đã trải qua nhiều thử nghiệm để xem họ đứng ở đâu so với những người cùng lứa tuổi ví dụ như thời gian phản ứng, khả năng hình dung tình huống, hành động theo nó và trí nhớ. Đáng chú ý, cả 5 thành viên Astralis đều đã sở hữu kết quả vô cùng tích cực và phù hợp với quân đội, đặc biệt là không quân.

Thử nghiệm với đội CSGO mạnh nhất thế giới, quân đội Đan Mạch muốn chiêu mộ game thủ - Ảnh 1.

Astralis là đội tuyển gồm 5 thành viên Đan Mạch.

Thiếu tá của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, Anders Bech cho biết: "Chúng tôi có thể thấy được họ sở hữu một số kỹ năng nhất định như việc giữ được bình tĩnh trong môi trường áp lực, khả năng phản xạ vượt trội hơn hẳn so với những người khác, đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm với các đồng đội. Đây là những thứ mà quân đội hoàn toàn có thể sử dụng."

Dẫu vậy, các kĩ năng như vậy là chưa đủ để gia nhập quân đội. Thiếu tá Anders Bech chia sẻ thêm: "Còn rất nhiều kỹ năng khác mà các game thủ sẽ phải tập luyện để có thể chiến đấu như một người lính thực thụ. Họ có đủ những kỹ năng mà chúng tôi quan tâm nhưng đi đầu vẫn là các vấn đề về sức khỏe và thể chất. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì trong tương lai."

Thử nghiệm với đội CSGO mạnh nhất thế giới, quân đội Đan Mạch muốn chiêu mộ game thủ - Ảnh 2.

Game thủ sở hữu nhiều kĩ năng quân nhân cần có.

Đây không phải lần đầu tiên một quốc gia thử nghiệm với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Vào năm ngoái, Không quân Hoa Kỳ đã tài trợ cho tổ chức Cloud9 ở bộ môn CSGO và mở rộng quan hệ với các thương hiệu tổ chức giải đấu lớn. Quả thực, các game thủ thường có phản xạ, tập trung và trí nhớ rất tốt, đặc biệt ở tựa game FPS như CSGO.

Quân đội Đan Mạch lần đầu tiên chú ý tới game thủ vào năm 2017. Theo đó, họ dễ dàng tìm được nhiều người hơn có đủ điều kiện để gia nhập không quân. Thông thường, quân đội không quân phải thử nghiệm từ 20 tới 40 vấn đề trước khi tìm ra 1 người phù hợp. Quả thực, đây là một việc vô cùng khó.

Hiện tại, lực lưỡng vũ trang Đan Mạch đang thiết lập quan hệ với Esports Đan Mạch, liên đoàn thể thao điện tử trong nước nhằm nỗ lực tăng số lượng ứng viên có thể gia nhập quân đội. Khi một game thủ muốn gia nhập, họ có thể nộp đơn và tham gia các bài kiểm tra.

Best of Magisk - MVP IEM Katowice 2019.

Từ khóa:

CSGO