Thủ môn tuyển Thái Lan: "Thắng Việt Nam tại King's Cup là nhiệm vụ rất lớn"

HIẾU LƯƠNG , 09:37 29/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Thái Lan sẽ có đầy đủ những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài chuẩn bị cho King’s Cup 2019 và thủ môn Kawin Thamsatchanan là 1 trong số đó. Anh háo hức chờ đến ngày đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở SVĐ Thunder Castle (Buriram).

Thủ môn Kawin (đội tuyển Thái Lan) chia sẻ những khó khăn khi thi đấu tại nước ngoài

Kawin Thamsatchanan là thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan vừa trở lại sau chấn thương. Anh cũng là thủ môn Đông Nam Á đầu tiên được thi đấu ở châu Âu trong màu áo CLB OH Leuven tại Giải hạng Nhì của Bỉ.

Thủ môn sinh năm 1990 đã dành những lời có cánh cho đội tuyển Việt Nam sau thành công vượt bậc trong năm 2018. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về quãng thời gian sinh sống và thi đấu tại Bỉ.

Thủ môn tuyển Thái Lan: Thắng Việt Nam tại Kings Cup là nhiệm vụ rất lớn - Ảnh 2.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan. Ảnh: Hiếu Lương.

- Phóng viên: Xin chào Kawin Thamsatchanan, anh là thủ môn số 1 của Thái Lan và sẽ sớm có trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018. Anh nghĩ sao về trận đấu này?

Kawin Thamsatchanan: Đội tuyển Việt Nam bây giờ rất chất lượng. Một năm trở lại đây, họ có thêm nhiều chức vô địch. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây tôi nghĩ là trận đấu lớn của châu Á và là nhiệm vụ rất lớn với chúng tôi nếu muốn chiến thắng. Hai đội sẽ đối đầu tại King’s Cup lần này.

- Anh có cảm thấy áp lực không trước sự kỳ vọng phải thắng của người hâm mộ, báo chí, truyền thông?

Tôi nghĩ các cầu thủ Thái Lan không bị áp lực gì cả vì chúng tôi tập trung vào đội bóng của mình thay vì đối thủ.

- Một vài cái tên mà anh ấn tượng trong đội tuyển Việt Nam?

Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup. Rất nhiều cầu thủ tôi cho là có chất lượng tốt nhưng tiếc là không thể nhớ tên. (Khi được gợi ý tới Công Phượng, Kawin đồng tình về trình độ cao của tiền đạo này – PV).

- Một dự đoán nhanh cho kết quả trận đấu?

(Cười) Không đơn giản chút nào.

Kawin Thamsatchanan đang tập luyện cùng Đặng Văn Lâm ở Muangthong United. Do giải hạng Nhì Bỉ đã kết thúc, Kawin đã xin đội bóng cũ được tập nhờ để duy trì thể trạng trước khi bước vào King's Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

- Chuyển sang câu chuyện khác, anh vừa có quãng thời gian thi đấu ở châu Âu rất quý giá. Anh cảm nhận thế nào về khoảng thời gian này?

Tôi chơi cho CLB OH Leuven ở Bỉ được khoảng một năm rưỡi. Mùa giải năm nay đã kết thúc, tôi trở về tập trung chuẩn bị cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Khoảng ngày 17/6, mùa giải mới ở Bỉ sẽ bắt đầu trở lại.

- Tại sao anh lại chọn tới châu Âu thi đấu?

Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng tại châu Âu. Có thể hiểu thi đấu tại đây là thách thức với những cầu thủ châu Á như tôi nhưng cũng là một bước tiến lớn trong sự nghiệp.

- Là người gác đền đầu tiên của Đông Nam Á đặt chân đến châu Âu chơi bóng, anh có gặp khó trong sự thích ứng với môi trường mới?

Đầu tiên, tôi cảm nhận được một chút khác biệt. Mọi thứ đều mới mẻ với tôi, từ văn hoá đến con người nơi đây, rồi CLB, CĐV, HLV,… đều cần phải hoà nhập. Tôi cần một khoảng thời gian để hoà nhập được thực sự. Sau này, tôi thấy tốt hơn, cảm giác ổn hơn nhiều. Tôi coi đó như một chuyến phiêu lưu của mình khi lần đầu tiên tới châu Âu chơi bóng. Nó cũng giúp tôi cải thiện được nhiều thư hơn cho sau này.

Thủ môn tuyển Thái Lan: Thắng Việt Nam tại Kings Cup là nhiệm vụ rất lớn - Ảnh 4.

Quãng thời gian ở OH Leuven đã cho Kawin nhiều trải nghiệm và khoảnh khắc vượt qua bản thân. Ảnh: Hiếu Lương.

- Khó khăn về giao tiếp thì sao?

Giao tiếp thật sự rất quan trọng khi đặt chân đến châu Âu. May mắn là tôi đã biết nói tiếng Anh trước đó dù không nhiều. Một vài cầu thủ châu Á khác cũng như vậy. Sự giao tiếp bằng 1 ngôn ngữ giúp chúng tôi kết nối tốt hơn, tăng tính đồng đội hơn với cầu thủ và cả những người dân sống trong khu vực. Tôi vẫn phải tiếp tục học cách giao tiếp nhiều hơn nữa.

- Anh vượt qua những khó khăn ấy như thế nào?

So với thi đấu ở Thái Lan, chơi bóng ở Bỉ thường dưới điều kiện thời tiết lạnh hơn. Tôi phải chiến đấu với một số thứ mới mẻ như vậy để có thể hoà nhập cùng đồng đội mới và các trận đấu nơi đây.

- Sau quãng thời gian này, anh có thể so sánh được sự khác nhau giữa thủ môn châu Âu và châu Á rồi chứ?

Thủ môn châu Âu thường cao hơn, thể chất tốt hơn. Họ có thân hình to lớn. Còn với thủ môn châu Á, tôi nghĩ họ nhanh hơn và vẫn có khả năng tương đương. Đó là những cảm nhận ban đầu của tôi.

- Cảm ơn Kawin về cuộc phỏng vấn!

Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn tuyển Thái Lan: Thắng Việt Nam tại Kings Cup là nhiệm vụ rất lớn - Ảnh 6.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ hoạ: Giang Nguyễn.