Thủ môn Ngoại hạng Anh xác nhận sẽ tranh tài ở AFF Cup 2018

ANH TÚ , 14:32 09/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Sau thời gian dài chờ đợi, thông tin về việc thủ thành Neil Etheridge góp mặt ở AFF Cup năm nay cũng đã được làm rõ.

Do ĐT Philippines cho đến giờ vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 nên tương lai của thủ môn Neil Etheridge tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn. Người gác đền 28 tuổi hiện đang bắt cho CLB Cardiff ở Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, chỉ cần có thêm Neil Etheridge trong khung gỗ tại giải lần này, ĐT Philippines chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh".

Theo thông tin tờ Philippines Daily đăng tải vào sáng nay, ngôi sao của Cardiff đã xác nhận anh chắc chắn sẽ hội quân cùng ĐTQG để tham dự AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh chỉ có thể chơi hai trận gặp ĐT Singapore (13/11) và Timor Leste (17/11). 

Nguyên nhân là do hai trận đấu này trùng với thời điểm các CLB nghỉ để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế cũng như UEFA Nations League diễn ra từ 12-20/11. Sau thời gian này, Neil Etheridge sẽ phải trở về Anh để thi đấu cho Cardiff.

Thủ môn Ngoại hạng Anh xác nhận sẽ tranh tài ở AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Thủ thành đẳng cấp Ngoại hạng Anh sẽ ra sân tại AFF Cup lần này.

Việc đội bóng xứ Wales chịu nhả thủ môn số 1 của mình cho một giải đấu không thuộc hệ thống FIFA như AFF Cup là điều hết sức bất ngờ. Bởi ở Premier League lúc này, Cardiff đang đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Nếu chẳng may Neil Etheridge gặp vấn đề gì trong thời gian thi đấu cho Philippines, cuộc chiến trụ hạng của Cardiff sẽ còn khó khăn gấp bội phần. 

Theo lịch, ngay khi trở về Anh, Etheridge sẽ có 4 ngày tập trung cùng CLB trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Everton.

Được biết, sau khi trận đấu giữa Cardiff và Brighton diễn ra vào ngày 10/11 kết thúc, thủ thành Philippines sẽ đáp chuyến bay về quê nhà để hội quân cùng thầy trò Sven-Goran Eriksson.

Không thể sử dụng Etheridge sau hai trận đấu với Singapore và Timor Leste là điều đáng tiếc với Philippines. Tuy nhiên, HLV Eriksson vẫn còn trong tay một người gác đền đẳng cấp là Michael Falkesgaard, cầu thủ đang chơi cho CLB Bangkok United ở Thai League.

Neil Etheridge là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ra sân tại Premier League khi bắt chính trong trận đấu giữa Cardiff và Bournemouth (11/8). Tính đến thời điểm này, anh đã bắt chính cả 11 trận ở Ngoại hạng Anh cho Cardiff từ đầu mùa và để lọt lưới 24 bàn.