Thủ môn Đặng Văn Lâm: "Tôi muốn vô địch ở Thái Lan và được dự World Cup"

Hiếu Lương , 14:42 13/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Đặng Văn Lâm luôn nằm trong nhóm những cầu thủ giàu khát khao nhất, điều ấy được thể hiện qua phong cách tập luyện, thi đấu và sinh hoạt thường ngày.

Đặng Văn Lâm tập nặng cùng HLV thể lực riêng tại Muangthong United. Nguồn: IG Đặng Văn Lâm.

Chia sẻ trên tạp chí AFC số ra ngày 1/4, Đặng Văn Lâm thẳng thắn bày tỏ hai niềm khao khát: "World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ. Tôi hy vọng Việt Nam có thể đến được giải đấu này. Tiếp theo, thật tuyệt nếu tôi được tham dự AFC Champions League và đối đầu với những CLB tốt nhất châu Á.

Muangthong United từng vô địch Giải VĐQG Thái Lan 4 lần trong quá khứ và đó cũng là điều tôi mong mỏi. Tôi muốn trở thành một nhà vô địch ở cấp CLB nữa".

Văn Lâm đã có chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Từ một cậu bé để thua 0-13 trong một trận đấu thuở thiếu thời, Văn Lâm vươn mình trở thành thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Tôi muốn vô địch ở Thái Lan và được dự World Cup - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm là người hùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau khi cản phá thành công 1 quả phạt đền, giúp đội nhà giành chiến thắng trước Jordan. Ảnh: Hiếu Lương.

Với Văn Lâm, sau một thành công phải là một thành công lớn hơn, anh nói rằng đội tuyển Việt Nam muốn tiệm cận trình độ của Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai.

"Đội tuyển Việt Nam muốn được thử thách ở tầm châu lục. Mục tiêu của chúng tôi là chạm tới trình độ của Nhật Bản, Hàn Quốc. Để làm được điều ấy, Việt Nam cần xây dựng được một nền tảng tốt, phát triển các cầu thủ từ khi còn là trẻ nhỏ, tạo ra cơ sở phù hợp cho các cầu thủ trẻ để họ phát triển trong tương lai", Văn Lâm chia sẻ.

Chính vì vậy, anh khao khát được đối đầu với nhiều đối thủ ở châu lục hơn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Để vươn tới trình độ của Nhật Bản, Hàn Quốc, không gì tốt hơn là được đối đầu với những tiền đạo xuất sắc hàng tuần.

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Tôi muốn vô địch ở Thái Lan và được dự World Cup - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian khó khăn cùng Muangthong United tại Thai League 1 năm 2019. Ảnh: MTU.

Văn Lâm từng đối đầu với nhiều cầu thủ tấn công giỏi ở Việt Nam nhưng khi lên đội tuyển quốc gia anh cảm nhận được sự khác biệt. Tiền đạo Sardar Azmoun của đội tuyển Iran là người khiến Văn Lâm ấn tượng nhất.

Anh nói: "Sardar Azmoun là tiền đạo hay nhất mà tôi từng đối đầu. Cậu ta lập cú đúp ở trận đấu với Việt Nam tại Asian Cup 2019 và có khả năng di chuyển rất linh hoạt. Sardar đang chơi bóng tại Nga và vừa ký hợp đồng với Zenit (Saint Petersburg), một đội bóng lớn.

Asian Cup rất khác biệt. Chúng tôi phải đối đầu với những đội tuyển tốt nhất châu Á chứ không chỉ ở Đông Nam Á nữa. Đó là Iran. Tôi đã xem họ đối đầu với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha tại World Cup 2018 và giờ họ cùng bảng với chúng tôi".

Hiện tại, thủ môn sinh năm 1993 đang tập luyện dưới thời HLV trưởng mới ở Muangthong United. Anh cùng các đồng đội trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, xếp thứ 15/16 tại Thai League 1 năm 2019. Rõ ràng, đấy không phải điều Văn Lâm tưởng tượng khi đến Thái Lan chơi bóng nhưng chỉ có thử thách mới khiến con người vượt qua giới hạn và tôi rèn được kinh nghiệm ở những trận đấu tương lai.