Thủ môn 17 tuổi mếu máo lên nhận danh hiệu xuất sắc nhất dù để thủng lưới 10 bàn, đằng sau là câu chuyện cười ra nước mắt chỉ có thể xảy ra mùa Covid-19

PHỤNG HIẾU , 00:12 21/06/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Trong ngày cả đội thua thảm, Popov bỗng nhận được danh hiệu cá nhân dành cho người có màn trình diễn tốt nhất trận.

Trong buổi kiểm tra mới nhất, CLB Rostov (Nga) có tới 4 cầu thủ của họ dương tính với SARS-CoV-2. Nhóm cầu thủ này đã ăn tập cùng toàn bộ thành viên còn lại trong một khoảng thời gian dài nên dĩ nhiên cả đội bóng phải đi cách ly trong 14 ngày.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đối thủ của họ, Sochi không đồng ý hoãn trận đấu. Không còn cách nào khác, BLĐ Rostov quyết định đưa toàn bộ cầu thủ trẻ vào thi đấu thay đội hình 1. Trong đó cầu thủ trẻ nhất mới 16 tuổi, chưa tập luyện chút nào với trái bóng trong suốt 2 tháng qua.

Thủ môn 17 tuổi mếu máo lên nhận danh hiệu xuất sắc nhận dù để thủng lưới 10 bàn, đằng sau là câu chuyện cười ra nước mắt chỉ có thể xảy ra mùa Covid-19 - Ảnh 1.

CLB Rostov buộc phải đưa đội hình trẻ ra thi đấu với Sochi.

Rostov là đội vươn lên dẫn trước ngay từ phút đầu tiên nhưng để thủng lưới liên tiếp sau đó. Tỉ số chung cuộc là 10-1, chiến thắng thuộc về Sochi.

Không biết BTC muốn an ủi các cầu thủ trẻ hay không khi họ quyết định chọn một thành viên của đội thua cuộc lên nhận giải xuất sắc nhất trận. Đó là anh chàng thủ môn Denis Popov, năm nay mới 17 tuổi. Bước lên bục nhận giải, Popov ban đầu mếu máo nhưng sau cùng vẫn nở nụ cười hãnh diện. Dù sao anh và đồng đội vẫn là cầu thủ trẻ, còn tương lai trước mắt.

Thủ môn 17 tuổi mếu máo lên nhận danh hiệu xuất sắc nhận dù để thủng lưới 10 bàn, đằng sau là câu chuyện cười ra nước mắt chỉ có thể xảy ra mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Chân dung Denis Popov, cầu thủ chơi hay nhất trận.

Thực tế Popov đã chơi tốt trong suốt 90 phút trận đấu vừa rồi. Bất chấp việc để lọt lưới 10 lần, anh cũng có tới 15 lần cứu thua cho đội nhà, trong đó có 1 tình huống cản phá thành công penalty. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Nga.

Ở tuổi 17, cầu thủ Romanov, người ghi bàn duy nhất cho Rostov trở thành 1 trong 3 chân sút trẻ tuổi nhất từng lập công tại giải VĐQG Nga.

Trận thua này không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của Rostov. Hiện họ vẫn đang có được vị trí thứ 4, trong khi Sochi đứng thứ 9.

Highlights của Denis Popov trong lần đầu tiên được thi đấu ở giải cấp cao nhất Nga.