Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker

BHAT , 21:08 02/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù chưa trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng cặp TikToker song sinh này vẫn rủng rỉnh túi tiền nhờ độ phủ sóng trên các nền tảng MXH.

Khi đại dịch Covid-19 tấn công thế giới cũng là lúc một nền tảng MXH khác lên ngôi. Đó là TikTok. Với ứng dụng này, người dùng được tự do thể hiện cá tính của mình. Cũng nhờ đó, rất nhiều tài năng ở mọi lĩnh vực bắt đầu nở rộ. Bóng rổ cũng không phải ngoại lệ.

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 1.

Cặp chị em song sinh nổi tiếng của NCAA không chỉ xuất sắc trong việc chơi bóng rổ mà còn là ngôi sao TikTok đang đi lên

Mới đây, hai cầu thủ bóng rổ nữ của trường đại học Fresno State, Haley và Hanna Cavinder đang trở thành một hiện tượng trên TikTok. Khi đại dịch khiến toàn nước Mỹ rơi vào cảnh giãn cách năm ngoái, chị em Cavinder bắt đầu sáng tạo các nội dung TikTok như vũ điệu nhảy, hát nhép, ném 3 điểm, nhồi bóng theo nhịp điệu,...

Chẳng mấy chốc, họ đã trở thành hot TikToker với 3,4 triệu người theo dõi. Video nhồi bóng nổi tiếng của 2 cô nàng đã mang về cho họ đến 2,7 triệu lượt xem. Nhờ độ phủ sóng, cặp TikToker song sinh đã kiếm được bộn tiền thông qua chương trình NIL (Name - Image - Likeness) của NCAA.

Đoạn video nhồi bóng theo nhịp điệu đã trở thành một xu hướng mới trên TikTok, giúp cặp song sinh của NCAA trở nên "nổi như cồn"

NIL là một xu hướng mới nổi tại NCAA, nơi cho phép các student-athletes kiếm tiền dựa trên danh tiếng và tài năng của họ. Thông qua chương trình này, những cầu thủ đang ngồi trên ghế giảng đường như cặp song sinh Cavinder có cơ hội được ký kết các hợp đồng quảng cáo với những doanh nghiệp.

2 cô nàng mới đây vừa trở thành gương mặt quảng bá cho 2 thương hiệu lớn. Trong đó, đoạn clip quảng cáo cho Boost Mobile đã đưa 2 cô nàng lên Quảng Trường Thời Đại tại New York, còn Six Star Pro Nutrition là nhãn hiệu nổi tiếng về thực phẩm chức năng dành cho các vận động viên. Sắp tới họ sẽ ký hợp đồng với ứng dụng mua bán đồ ăn trực tuyến GoPuff.

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 3.

Haley và Hanna Cavinder xuất hiện trên Quảng Trường Thời Đại trong quảng cáo của Boost Mobile

Nhiều chuyên gia tài chính dự đoán rằng, 2 nàng cầu thủ kiêm hot TikToker có thể kiếm được hàng trăm nghìn USD mỗi năm dựa trên độ nổi tiếng của mình. "Đây là một cơ hội rất lớn đối với các student-athletes. Việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh và độ phủ sóng của mình để kiếm lợi nhuận là điều mà chúng tôi đều xứng đáng. Tôi thật sự biết ơn NCAA vì đã trao cơ hội này", Haley Cavinder chia sẻ.

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 4.

2 cô nàng Haley và Hanna Cavinder sinh ngày 13/1/2001 tại Mỹ. Cặp song sinh hiện đang thi đấu trong màu áo Fresno State Bulldogs thuộc Division I của NCAA hạng mục bóng rổ nữ

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 5.

Bố của cặp song sinh từng chơi bóng rổ tại Đại học Nova Southeastern tại Florida nên họ đã được làm quen bóng rổ từ lứa tuổi mầm non. Năm lớp 6, Haley và Hanna đã tham gia một giải bóng rổ dành cho các bé trai

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 6.

Từ nhỏ tới lớn, cặp chị em luôn gắn bó và thân thiết từ trong ra ngoài sân bóng

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 7.

Tại mùa giải năm ngoái, Haley Cavinder ghi được trung bình 19,8 điểm trong khi Hanna có 17 điểm/trận. Haley vinh hạnh mang về danh hiệu Player of the Year của bảng đấu Mountain West

Gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng đã giúp 2 cô nàng 20 tuổi trở nên nổi tiếng trên nhiều nền tảng MXH khác nhau

Thời tới cản không kịp: Cặp chị em song sinh của bóng rổ đại học kiếm bộn tiền nhờ trở thành TikToker - Ảnh 9.

Haley và Hanna Cavinder là hai trong những người đi tiên phong trong việc tận dụng chương trình NIL nhằm mang về lợi nhuận ở lứa tuổi còn rất trẻ

Tuy nhiên, NIL đang gây ít nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng chương trình này làm mờ đi ranh giới giữa VĐV chuyên nghiệp và các cầu thủ NCAA, gây ra sự bất công khi khoảng cách trình độ giữa không chuyên và chuyên nghiệp là rất lớn. Mặc dù các trường đại học không được phép trả lương cho student-athletes nhưng vẫn có một số nơi phối hợp với cầu thủ đàm phán với các thương hiệu nhằm trục lợi.

Để tránh tiêu cực, NCAA đã ban hành một số quy định nhằm cấm nhà trường can thiệp vào các thương vụ quảng bá của cầu thủ và hạn chế việc các cầu thủ không chuyên lạm dụng NIL để trục lợi. NCAA cũng tuyên bố rằng sẽ duy trì NIL cho đến khi các đạo luật liên bang được ban hành và áp dụng lên vấn đề này.