Thiên vị Chelsea: UEFA bắt Arsenal phải đá giờ cực xấu, nguy cơ lỗ nặng vì thiếu fan đến sân

ANH TÚ , 14:24 18/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Việc cả Arsenal lẫn Chelsea đều dẫn đầu bảng ở UEFA Europa League khiến Liên đoàn bóng đá châu Âu đau đầu trong việc xếp lịch thi đấu tại vòng knock-out.

Pháo thủ sẽ đối đầu với Bate Borisov tại vòng loại đầu tiên tại Europa League năm nay. Nếu như thường lệ, trận đấu này sẽ được diễn ra vào 20h ngày thứ năm, 21/2 (giờ địa phương). Tuy nhiên, các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định để cho trận đấu này diễn ra sớm hơn vào lúc 17h ngày thứ tư, 20/2 (giờ địa phương).

Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi cả Arsenal lẫn Chelsea đều giành ngôi nhất bảng Europa League nên được ưu tiên đá trận lượt đi trên sân nhà. Ngặt nỗi, UEFA không muốn tổ chức hai trận đấu tại 1 thành phố vào cùng 1 thời điểm để tránh sự hỗn loạn. Thế nên họ đã quyết định ưu tiên Chelsea (nhà vô địch FA Cup) và bắt Arsenal phải đá sớm hơn hẳn 1 ngày, trong khung giờ không mấy thích hợp.

Thiên vị Chelsea: UEFA bắt Arsenal phải đá giờ cực xấu, nguy cơ lỗ nặng vì thiếu fan đến sân - Ảnh 1.

Arsenal không được UEFA ủng hộ trong việc xếp lịch thi đấu Europa League.

Chính việc thiên vị The Blues của UEFA đã khiến các fan Pháo thủ cảm thấy hết sức bất bình. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ phía CĐV Arsenal, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã phải đổi lịch một lần nữa. Theo đó, trận đấu giữa Arsenal và Bate sẽ diễn ra vào 17h55 ngày thứ năm, 21/2 (để tránh trận đấu của Chelsea vào lúc 20h). 

Tuy nhiên, quyết định có phần nhân nhượng của UEFA vẫn không thể làm hài lòng các fan Pháo thủ. Thực tế, 17h hay 17h55 vẫn là một khung giờ khá xấu để tổ chức một trận bóng đá - nhất là khi nó còn diễn ra vào giữa tuần. Việc chèn ép Arsenal phải đá khung giờ lệch lạc như này có thể khiến đội chủ sân Emirates thụt giảm doanh thu do lượng CĐV đến sân không cao.

Trên trang chủ, Arsenal thông báo: "Lịch thi đấu bị thay đổi sẽ gây ra nhiều khó khăn cho người hâm mộ cũng như nhân viên của chúng tôi. CLB muốn trận đấu được bắt đầu vào lúc 20h như tất cả các trận đấu tại vòng bảng Europa League mùa này. Cảm ơn các CĐV vì sự ủng hộ dành cho đội bóng. Việc thay đổi lịch thi đấu này không nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi".