"Thiên thần lai" Nancy cùng Momoland trình diễn trong trận đầu tiên của đội Công Phượng ở K-League 2019

ANH TÚ , 18:30 02/03/2019 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Công Phượng không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên ở K-League. Tuy nhiên, anh cũng may mắn được thưởng thức "đặc sản" của thể thao Hàn Quốc khi nhóm nhạc nữ MOMOLAND xuất hiện và mang đến bản hit "BAAM" vào thời gian giữa trận đấu.

Hôm nay 2/3, Incheon United của Công Phượng có trận đấu đầu tiên tại K-League 2019 trên sân nhà với đối thủ Jeju. Cựu tiền đạo HAGL được nhiều người hâm mộ (NHM) Việt Nam kỳ vọng sẽ ra sân từ đầu. Dù vậy, HLV của Incheon đã cất Phượng trên ghế dự bị.

Có lẽ, nhiều người đã không khỏi thất vọng khi hết 45 phút đầu tiên, ngôi sao xứ Nghệ vẫn chưa được sải bước trên thảm cỏ K-League. Dù vậy, nỗi buồn ấy đã được xoa dịu phần nào bởi màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của nhóm nhạc MOMOLAND.

Với dàn "nữ thần" K-Pop như Nancy, Yeonwoo, cả cầu trường Incheon United đã trở nên "nóng nực" hơn bao giờ hết trong 15 phút nghỉ giữa hiệp. Các cô gái MOMOLAND mang đến sân nhà Incheon hai bản hit đình đám "BAAM" và "Bhoom Bhoom". 

Thiên thần lai Nancy cùng Momoland trình diễn trong trận đầu tiên của đội Công Phượng ở K-League 2019 - Ảnh 1.

"Thiên thần lai" Nancy vẫn xinh đẹp như thường khi xuất hiện trên sân đấu của Incheon.

Thiên thần lai Nancy cùng Momoland trình diễn trong trận đầu tiên của đội Công Phượng ở K-League 2019 - Ảnh 2.

Chứng kiến những idol Hàn Quốc biểu diễn trên sân, chắc chắn Công Phượng sẽ nhớ Văn Toàn hơn bao giờ hết. Có lẽ, mọi người cũng chẳng còn lạ gì chuyện Văn Toàn là một fan K-Pop đích thực. Dù cho thần tượng của "Toàn việt vị" là BIG BANG nhưng có lẽ việc Phượng được gặp một nhóm nhạc nữ xinh đẹp như MOMOLAND cũng sẽ khiến tiền đạo đang thi đấu cho HAGL phải ghen tị.

Thiên thần lai Nancy cùng Momoland trình diễn trong trận đầu tiên của đội Công Phượng ở K-League 2019 - Ảnh 3.

Thiên thần lai Nancy cùng Momoland trình diễn trong trận đầu tiên của đội Công Phượng ở K-League 2019 - Ảnh 4.

Momoland tỏa sáng trước trận Incheon United - Jeju United.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, Incheon dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lại phải nhận bàn thua trước ở phút 37. Sang đến hiệp hai, CLB của Công Phượng chơi không thật sự khởi sắc. Tuy vậy, họ vẫn có bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền sau khi trọng tài có sự tư vấn của tổ VAR.

Nhiều người kỳ vọng Công Phượng sẽ được vào sân khi HLV Andersen khao khát giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới. Nhưng đáng tiếc, ông vẫn quyết định để ngôi sao người Việt Nam trên ghế dự bị. Kết thúc trận đấu, hai đội không ghi được thêm bàn nào và phải chia điểm ngay trong ngày ra quân.