Thêm một tuyển thủ Việt Nam thấp thỏm với cái đầu gối, nghi chấn thương nặng như Duy Mạnh

Hiếu Lương , 09:07 27/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển thủ U22 Việt Nam Đặng Văn Lắm (đội SLNA) đã gặp chấn thương ở đầu gối trái trong trận CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành thắng lợi 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào chiều 26/9.

Đặng Văn Lắm rời sân bằng cáng, thất vọng với chấn thương. Thực hiện: Ted Trần - Chang Phăn

Văn Lắm gặp chấn thương vào cuối hiệp 1 trong nỗ lực truy cản Văn Toàn bên cánh trái. Sau pha bóng, anh nằm sân đau đớn và được khiêng ra ngoài bằng cáng.

HLV Ngô Quang  Trường chia sẻ: "Văn Lắm gặp chấn thương ở đầu gối nhưng chưa xác định rõ là chấn thương gì. Cậu ấy cần nghỉ 1, 2 ngày rồi mới được đi chụp cổng hưởng từ. Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Lắm phải nghỉ từ 10-14 ngày".

Đặng Văn Lắm phải rời sân bằng cáng ở cuối hiệp 1 trận SLNA - HAGL (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuy nhiên, HLV trưởng SLNA không loại trừ đây là một chấn thương nặng. "Chấn thương ở đầu gối không hề đơn giản và cần xem xét kỹ", ông Trường nói.

Sau khi xem lại băng hình trận đấu, Văn Lắm lấy chân trái làm trụ và chịu tác động sau va chạm. Pha bóng này khá giống với tình huống Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận Siêu cúp quốc gia 2019 gặp CLB TP.HCM vào đầu năm nay.

Duy Mạnh cũng phải rời sân bằng cáng. Anh sau đó được xác định bị đứt dây chằng đầu gối, phải sang Singapore phẫu thuật và nghỉ hết năm 2020.

Thêm một tuyển thủ Việt Nam thấp thỏm với cái đầu gối, nghi chấn thương nặng như Duy Mạnh - Ảnh 3.

Các bác sĩ ở SLNA chưa thể kết luận mức độ chấn thương của Đặng Văn Lắm (Ảnh: Hiếu Lương)

Đặng Văn Lắm sinh năm 1999 và có mùa giải đầu tiên thường xuyên được thi đấu cho SLNA. Anh để lại dấu ấn bằng pha sút xa tại vòng 5 V.League 2020, giúp SLNA đánh bại Hà Nội FC 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Màn trình diễn của Đặng Văn Lắm giúp anh lọt vào danh sách U22 Việt Nam tập trung giữa tháng 8. Tại đây, Văn Lắm thể hiện tốt và thuộc nhóm cầu thủ có triển vọng, được đánh giá cao so với đồng đội cùng lứa.