Thêm một cựu tuyển thủ quốc gia lên tiếng về vấn đề lựa chọn cầu thủ tại SEA Games 30

VƯƠNG HÃN , 18:00 06/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau Nguyễn Huỳnh Hải, đến lượt Ngô Tuấn Trung lên tiếng về những việc tuyển chọn nhân tài dự SEA Games.

Vào ngày 5/10 vừa qua, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã chính thức công bố 14 cái tên được gọi vào danh sách tập huấn cho SEA Games 30 tổ chức tại Phillippines vào tháng 11 sắp đến. Sau khi bảng danh sách được công bố, những ý kiến trái chiều đã xuất hiện ngày một nhiều khi không ít người ủng hộ việc các cầu thủ Việt Kiều lên tuyển, thế nhưng số khác lại phản đối vì e ngại sẽ làm mất bản sắc văn hóa dân tộc.

1

Ngô Tuấn Trung là cái tên tiếp theo lên tiếng thắc mắc về cách lựa chọn cầu thủ của VBF.

Phía các cầu thủ cũng rất quan tâm đến vấn đề này và mới nhất lão tướng Ngô Tuấn Trung đã chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình. Trên trang facebook cá nhân, "Lão tướng" Ngô Tuấn Trung đã có bài chia sẻ dài về những vấn đề của bóng rổ Việt Nam. Mở đầu anh thắc mắc về vai trò và giá trị của giải bóng rổ vô địch quốc gia.

"VBF tổ chức và điều hành giải Vô địch Quốc gia Việt Nam nhưng cấm Việt Kiều - Ngoại binh, với "tiêu chí" rằng là tuyển chọn các VĐV tốt nhất và các VĐV xuất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu ở cấp cao hơn. Thế cho hỏi những con người xuất sắc đó đâu hết rồi ạ? Danh sách sơ bộ còn không có tên đấy".

"Giải Vô địch Quốc gia và Đại hội Toàn Quốc 4 năm có 1 lần không đạt tiêu chuẩn là giải bóng rổ lớn nhất Việt Nam và chính thống nên không đủ tiêu chuẩn xét duyệt phong cấp vận động viên, vậy tổ chức giải Vô địch Quốc gia nhằm mục đích gì ạ?".

2

Những chia sẻ của Ngô Tuấn Trung trên trang cá nhân.

Những thắc mắc của Tuấn Trung phần nào có thể hiểu được khi những cái tên trong danh sách triệu tập lần này đều đến từ VBA, thậm chí số cầu thủ Việt Kiều còn chiếm quá nửa trong đó. Bên cạnh những thắc mắc trên, cựu cầu thủ của Hochiminh City Wings và Thang Long Warriors còn kêu gọi các bên liên quan hãy giành thời gian để lắng nghe các vận động viên.

"Quan điểm cá nhân của VĐV có quan trọng không? Nó chỉ quan trọng khi có người lắng nghe và thay đổi, rồi cùng nhau chung tay thực hiện nó để biến nó thành hiện thức chứ ko phải quay sang thù hằn và bỏ bụng rồi tìm đủ mọi cách để mà dìm thằng đó xuống!"

3

Ngô Tuấn Trung là một cầu thủ lão làng và đã kinh qua nhiều đấu trường lớn nhỏ ở Việt Nam.

Ngô Tuấn Trung năm nay đã 34 tuổi và được xem như một anh lớn trong bóng rổ Việt Nam, anh từng có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng từng khoác áo Hochiminh City Wings và Thang Long Warriors ở VBA và cùng tuyển Việt Nam chinh chiến ở SEA Games 28.

Là một anh lớn của bóng rổ Việt Nam và có kinh nghiệm dày dặn ở nhiều đấu trường, liệu góc nhìn và ý kiến của Tuấn Trung đã chính xác?