Thêm bằng chứng cho thấy Neymar đã quá chán cuộc sống ở PSG

MINH NGUYỄN , 21:16 24/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ngôi sao người Brazil, Neymar Jr tiếp tục lại vừa có thêm một hành động khiến nhiều người cho rằng anh cố tình nổi loạn để chuyển đến Real Madrid trong mùa hè này.

Theo những báo cáo từ tờ AS, tiền đạo Neymar Jr của Paris Saint-Germain đã tự ý bỏ về Brazil để cùng đội tuyển quê hương tập luyện chuẩn bị cho Copa America 2019. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngôi sao 27 tuổi đã không xin phép bất cứ ai để về đội tuyển kể cả HLV trưởng Thomas Tuchel.

Điều đó cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của ngôi sao người Brazil tại PSG, cụ thể mỗi cầu thủ khi được triệu tập lên ĐTQG thì phải được sự đồng ý của câu lạc bộ có nhả người về hay không ? nhưng ở trường hợp này, Paris Saint-Germain vẫn còn một vòng ở Ligue 1 chưa đá nhưng Neymar đã tự tiện bỏ về Brazil để cùng đội tuyển tập luyện.

Thêm bằng chứng cho thấy Neymar đã quá chán cuộc sống ở PSG - Ảnh 1.

Neymar có hành động thiếu chuyên nghiệp khi tự ý bỏ về Brazil.

Hành động của cựu tiền đạo Barcelona, khiến cho HLV trưởng Thomas Tuchel rất nổi giận mặc dù ông đã cố kìm nén trong cuộc họp báo trước trận đấu hạ màn Ligue 1 với Reims vào 25/5 tới đây.

"Tôi không có quyền đưa ra quyết định cho bất cứ cầu thủ nào về  đội tuyển hay giữ họ ở lại. Đó là chuyện của ban lãnh đạo đội bóng. Nhưng khi cầu thủ về đội tuyển trước khi mùa giải khép lại ít nhất họ phải báo với HLV trưởng." – Tuchel chia sẻ-

Đây không phải là hành động nổi loạn đầu tiên của Neymar. Trước đó, ngôi sao này đã bị đấm cổ động viên Rennes sau khi để thua câu lạc bộ này ở chung kết cup quốc gia Pháp và bị cấm thi đấu 8 trận ở mọi đấu trường của Pháp, chưa kể việc anh bị cấm thêm 3 trận đấu ở UEFA Champions League mùa sau khi có hành động lăng mạ tổ trọng tài sau trận thua của đội nhà trước Manchester United.

Những hành động này của ngôi sao người Brazil được  cáo buộc rằng xuất phát từ việc anh muốn rời khỏi PSG để chuyển đến khoác áo Real Madrid. Sau khi có một số nguồn tin cho rằng, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha rất muốn có chữ kí của anh ngay trong mùa hè này.

Tuy nhiên, tương lai của anh sẽ sớm được đưa ra trước khi chân sút 27 tuổi này cùng đội tuyển Brazil bắt đầu chiến dịch chinh phục ngôi vô địch tại Copa America 2019 diễn ra ngay tại quê nhà.