Thất bại với tỷ số 0-7, HLV U16 Mông Cổ khen U16 Việt Nam ngang cơ U16 Úc

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 16:17 19/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 18/09, tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, U16 Việt Nam đã đánh bại U16 Mông Cổ với tỷ số đậm 7-0 trong trận đấu thứ 2 tại vòng loại U16 Châu Á 2020. Sau trận đấu, HLV Rastislav Bozik bên phía đội khách đã dành cho U16 Việt Nam những lời tán dương.

U16 Mông Cổ đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi thi đấu ngang ngửa với U16 Australia ở lượt trận trước đó và chỉ chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Thế nhưng, việc tung hết sức ở trận đấu đó đã khiến các cầu thủ trẻ Mông Cổ không có được thể lực tốt nhất trước khi đối đầu U16 Việt Nam. Họ nhanh chóng sụp đổ với 3 bàn thắng chỉ sau khoảng 20 phút thi đấu và kết thúc trận đấu với thất bại 0-7.

Trả lời trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Rastislav Bozik đã cho rằng U16 Việt Nam và U16 Australia là những ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp ở bảng H. Việc so sánh năng lực của 2 đội là rất khó.

"So sánh giữa hai nền bóng đá lúc này là rất khó, như khi so sánh giữa Ronaldo và Messi vậy. U16 Việt Nam chơi rất nhanh và rất tốc độ, trong khi U16 Australia lại giàu thể lực, họ cũng rất mạnh trong các tình huống va chạm. Các đội theo đuổi hai trường phái bóng đá khác nhau. Cách chính xác nhất để nhìn nhận là khi hai đội Australia và Việt Nam gặp nhau. Lúc ấy chúng ta sẽ có cái nhìn chính xác nhất", ông Rastislav Bozik cho biết.

Thất bại với tỷ số 0-7, HLV U16 Mông Cổ nhận định: So sánh Việt Nam với Australia như nói về Ronaldo và Messi vậy - Ảnh 1.

U16 Việt Nam dễ dàng đánh bại U16 Mông Cổ.

Chia sẻ thêm về trận đấu, vị thuyền trưởng trẻ tuổi này nói: "Chúc mừng U16 Việt Nam. Các bạn thắng rất thuyết phục. Tôi không muốn bào chữa gì sau mỗi thất bại. Chúng tôi là những người có ít kinh nghiệm hơn. Những gì U16 Mông Cổ thể hiện trong trận gặp Australia cho thấy chúng tôi có thể cạnh tranh ở tầm cỡ châu lục. Tuy nhiên, việc chúng tôi để thua quá sớm và không có được thể lực tốt nhất đã khiến U16 Mông Cổ sụp đổ nhanh".

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam lại khá khiêm tốn khi nhắc về vòng chung kết U16 châu Á 2020. Ông cho rằng so với các đối thủ mạnh ở tầm châu lục, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn thua kém rất nhiều.

Với chiến thắng này, U16 Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng H. Tại vòng loại U16 châu Á, 10 đội bóng dẫn đầu chắc suất giành vé đi tiếp, bên cạnh đó là 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

U16 Việt Nam nằm cùng bảng với Australia, Timor Leste, Mông Cổ và Macao (Trung Quốc).

Một số hình ảnh trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Mông Cổ. Ảnh: Giang Nguyễn

Thất bại với tỷ số 0-7, HLV U16 Mông Cổ nhận định: So sánh Việt Nam với Australia như nói về Ronaldo và Messi vậy - Ảnh 3.