Thất bại tại đấu trường châu lục, Australia lên kế hoạch dự AFF Cup tranh tài với Việt Nam, Thái Lan

GIANG NGUYỄN , 10:31 01/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo truyền thông Australia, đội tuyển bóng đá quốc gia nước này đã lên kế hoạch tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào năm 2020 (AFF Cup 2020). Nếu điều này xảy ra, cuộc đua đến ngôi vô địch tại AFF Cup hẳn sẽ trở nên vô cùng khốc liệt.

Theo tờ The Sydney Morning Herald (Australia) đăng tải, LĐBĐ Australia (FFA) đã lên kế hoạch cử đội tuyển bóng đá quốc gia nước này tham dự AFF Cup 2020. Đây là một điều vô cùng bất ngờ bởi trước đây chỉ có đội tuyển U16 và U19 Australia tranh tài ở các giải đấu khu vực. 

Vào năm 2013, Australia đã gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, tuy nhiên chưa bao giờ họ để tâm đến AFF Cup. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Việt Nam, Malaysia hay Thái Lan tại các đấu trường châu lục có lẽ đã khiến lãnh đạo FFA thay đổi cách nhìn về bóng đá Đông Nam Á. 

Chủ tịch LĐBĐ Australia, David Gallop chia sẻ: "Một phần trong quá trình phát triển mối quan hệ giữa Australia và ASEAN là hãy để chúng tôi tham dự AFF Cup. Các đội Đông Nam Á thực sự mạnh. Họ khiến giải đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Việc Australia tham dự cũng sẽ giúp giải đấu được chú ý nhiều hơn".

Thất bại tại đấu trường châu lục, Australia lên kế hoạch dự AFF Cup tranh tài với Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT Australia có ý định tham dự AFF Cup vào năm 2020. Ảnh: AFF Cup

Thực tế, tại các giải đấu cấp độ trẻ trong vài năm gần đây, Việt Nam cũng không hề e ngại Australia. Gần đây nhất, tại VCK U23 Châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại chính đội bóng đến từ châu Đại Dương ở vòng bảng một cách vô cùng thuyết phục. Đó là một bước đệm vô cùng quan trọng cho U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng để rồi tiến thẳng đến trận chung kết. 

Nếu Australia có thể tham dự AFF Cup, giải đấu diễn ra vào năm 2020 sẽ trở nên rất đáng xem. Rất có thể, chúng ta có thể được chứng kiến Công Phượng, Quang Hải đối đầu với những ngôi sao đang chơi bóng tại Châu Âu của Australia ngay tại sân chơi khu vực. 

Thất bại tại đấu trường châu lục, Australia lên kế hoạch dự AFF Cup tranh tài với Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 2.

U23 Australia từng bị U23 Việt Nam đánh bại tại VCK U23 Châu Á. Ảnh: Getty