Thất bại ở năm nay nhưng HLV Mike D'Antoni vẫn đặt niềm tin vào các học trò

Huy Phạm , 11:21 13/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với những gì đã làm được ở mùa giải năm nay, HLV Mike D'Antoni vẫn đặt niềm tin vào chức vô địch cho các học trò của mình ở năm cuối dẫn dắt đội bóng.

Houston Rockets có thể đã thất bại trong việc đánh bại Golden State Warriors trong playoffs  năm thứ hai liên tiếp, nhưng huấn luyện viên trưởng Mike D'Antoni vẫn đặt nhiều hy vọng vào các học trò của mình..

Rockets thất bại trong việc tận dụng sự vắng mặt của siêu sao Kevin Durant, đội bóng chủ sân Toyota Center đã để thua Warriors 118-113 trong Game 6 mặc dù thực tế là Kevin Durant đã không chơi và Steph Curry "khá gạch" trong nửa đầu trận đấu. 

Thất bại ở năm nay nhưng HLV Mike DAntoni vẫn đặt niềm tin vào các học trò - Ảnh 1.

Dàn sao của Rockets vẫn chưa thể tìm được danh hiệu cho mình ở mùa giải 2018-2019.

Mặc dù James Harden đã thực sự bùng nổ và là người ghi được nhiều điểm nhất trong cả trận đấu với 35 điểm nhưng cũng không thể giúp Rockets đi đến Game 7. Houston đã có một cơ hội tuyệt vời để ép Dubs đi đến Game 7, nhưng họ chỉ không thể tận dụng cơ hội đó và dừng lại ở Game 6. Warriors đã giành chiến thắng trong loạt trận bán kết miền Tây với tỷ số 4-2.

D'Antoni nói trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng Rockets có ý định giữ lại cốt lõi hiện tại của mình và hy vọng năm sau sẽ không có quá nhiều sự xáo trộn trong đội hình. Có khả năng HLV kỳ cựu và BLĐ đội bóng Rockets sẽ giữ lại James Harden, Chris Paul, Clint Capela, PJ Tucker và Eric Gordon cho một cuộc chạy đua tiếp theo vào mùa giải tới.

Thất bại ở năm nay nhưng HLV Mike DAntoni vẫn đặt niềm tin vào các học trò - Ảnh 2.

Tuy nhiên với ông Mike D'Antoni, ông vẫn tự tin vào các học trò của mình.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu của mình, D'Antoni nói với các phóng viên rằng ông tin rằng các học trò của mình có những gì cần thiết để giành chức vô địch vào năm tới và những vệ tinh phù hợp xung quanh. Ông cũng nói thêm rằng ông hy vọng các cầu thủ của mình sẽ học được điều gì đó từ trận thua của họ trước "Các chiến binh" ở loạt đấu PO năm nay.

Rockets rõ ràng có một nhóm các cầu thủ tài năng, dẫn đầu bởi James Harden, Chris Paul, Clint Capela và Eric Gordon. Họ có thể có một cơ hội đạt được chức vô địch vào năm tới nếu Durant rời Warriors để tham gia New York Knicks hoặc một đội nào đó.

Thất bại ở năm nay nhưng HLV Mike DAntoni vẫn đặt niềm tin vào các học trò - Ảnh 3.

Dù có hay không việc Kevin Durant rời khỏi Warriors thì Rockets vẫn còn quá nhiều điều cần làm để có thể cạnh tranh danh hiệu.

Tình hình của Mike D'Antoni khá thú vị khi ông chỉ còn một năm trong hợp đồng. Hợp đồng trị giá 14,05 triệu đô la của ông sẽ kết thúc vào mùa tới và vị HLV kỳ cựu này có thể trở thành mục tiêu thương mại hấp dẫn cho các đội khác. Những cầu thủ chủ chốt như Paul, Harden, Capela và Tucker vẫn còn ít nhất hai năm trong hợp đồng.

Mặc dù vậy, dàn cầu thủ dự bị của Rockets cho mùa tới có thể trông hơi khác một chút. Iman Shumpert, Gerald Green, Austin Rivers , Michael Carter-Williams và Kenneth Faried đều sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng Bảy tới đây.

Thất bại ở năm nay nhưng HLV Mike DAntoni vẫn đặt niềm tin vào các học trò - Ảnh 4.

Đội hình Rockets 2019-2020 sẽ thay đổi ra sao với mục tiêu đoạt chức vô địch của HLV Mike D'Antoni.

Như vậy hành trình của ông Mike D'Antoni và các học trò đã dừng lại ở vòng bán kết miền Tây trước các nhà ĐKVĐ. Ở đầu mùa giải năm nay, cùng với những kỷ lục liên tục được thiết lập của James Harden, Houston Rockets được nhiều người hâm mộ đặt niềm tin sẽ trở thành kẻ ngáng đường vĩ đại trước mục tiêu đoạt được cú ăn ba của Golden State Warriors.