Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi

ANH TÚ , 00:00 25/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thất bại trước đội tuyển Nhật Bản đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình của thầy trò ông Park ở Asian Cup 2019. Nhưng dù có thua, cũng chẳng ai oán trách cầu thủ một lời. Tất cả đều tự hào về màn trình diễn tuyệt vời của "Những chiến binh sao vàng" trước một ĐT thường xuyên dự World Cup như Nhật Bản.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam dù dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 nhưng màn trình diễn quả cảm của họ trước Nhật Bản thực sự đáng khen ngợi. Dù thường xuyên tham dự World Cup nhưng đội tuyển Nhật Bản chỉ có thể hạ gục các cầu thủ của ông Park nhờ một tình huống penalty. Trong những phút cuối trận, nếu Hồng Duy và Công Phượng chỉn chu hơn, có lẽ Việt Nam sẽ tạo nên điều kỳ tích.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 2.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, dù thua, các fan cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả những cổ động viên nước ngoài cũng phải dành lời ngợi khen.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 3.

Chứng kiến những gì các học trò của ông Park thể hiện, rất nhiều CĐV thậm chí còn không tin nổi đây là đội tuyển Việt Nam từng biết. Họ cũng rất lạc quan về tương lai của bóng đá nước nhà khi chơi không mấy lép vế trước đội tuyển nhiều lần dự World Cup.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 4.

Cụm từ "World Cup" được các fan Việt Nam nhấn mạnh ở rất nhiều comment khác nhau. Có thể thấy ai cũng đều tự hào về cách mà các "Chiến binh sao vàng" đã chơi trước Nhật Bản. Nếu cứ đá như thế này, quả thật chúng ta hoàn toàn có thể mơ về một tương lai tham dự World Cup.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 5.

Dù thủng lưới 1 quả penalty nhưng không thể phủ nhận Đặng Văn Lâm đã chơi quá hay ở trận này. Tân binh của Muangthong United đã cản phá rất nhiều tình huống ngon ăn mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra trước khung thành. Chẳng thế mà một CĐV nước ngoài dõng dạc tuyên bố: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã sở hữu thủ môn hay nhất giải".

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 6.

Một fan Iran thì lại thấy ấn tượng với số 10 của chúng ta - Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ không ít lần khiến hàng phòng ngự Nhật khốn đốn bởi khả năng xử lý bóng kỹ thuật. Anh cũng có vài cơ hội nguy hiểm nhưng những cú dứt điểm của Phượng lại khá thiếu chính xác.

Thất bại đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam vẫn được ca ngợi - Ảnh 7.

Sing Phimmaseng, CĐV người Lào nói rằng anh tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Ngay phía dưới, một tài khoản có tên Randhawa lại chia buồn với thầy trò ông Park. Nhật Bản rất mạnh nhưng Việt Nam đã làm rất tốt rồi!