Thắng trận thứ 11 liên tiếp, "Hùm xám" Bayern bước lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu

PHỤNG HIẾU , 06:44 17/06/2020 | Bundesliga

Chia sẻ

Đoàn quân của HLV Hansi Flick dường như không có đối thủ trong giai đoạn nửa sau mùa giải 2019-2020.

Bayern Munich đã bảo vệ thành công danh hiệu Bundesliga thứ 8 liên tiếp sau khi đánh bại Werder Bremen với tỉ số 1-0.

Hùm xám gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của đối thủ. Tuy nhiên bàn thắng thứ 31 của Robert Lewandowski ở gần cuối hiệp 1 đã giúp toàn đội vượt khó. Trong khoảng thời gian còn lại, dù phải thi đấu thiếu người (Alphonso Davies bị đuổi khỏi sân) nhưng Bayern vẫn bảo toàn tỉ số thành công.

Thắng trận thứ 11 liên tiếp, "Hùm xám" Bayern bước lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu - Ảnh 1.

Lewandowski ghi bàn thứ 31 tại Bundesliga sau 32 trận đấu.

Chiến thắng giúp Bayern bỏ xa Borussia Dortmund 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Năm nay Bayern đã trải qua giai đoạn rất khó khăn đầu mùa khi triết lý bóng đá của ông Niko Kovac tỏ ra không phù hợp với đội bóng. Nhưng kể từ khi ông Hansi Flick được bổ nhiệm vào ghế nóng cuối tháng 11 năm ngoái, họ đánh đâu thắng đó.

Thắng trận thứ 11 liên tiếp, "Hùm xám" Bayern bước lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu - Ảnh 2.

Chức vô địch thứ 8 liên tiếp của Bayern.

Trận đấu với Werder Bremen vừa rồi là thắng lợi thứ 11 liên tiếp của CLB chủ sân Allianz Arena, một phong độ quá ấn tượng. Khoảng thời gian hơn 2 tháng nghỉ dịch Covid-19 không là vấn đề quá nan giải với các cầu thủ Bayern. Mục tiêu tiếp theo của ông Flick và các học trò là Champions League.

Chức vô địch Bundesliga đã có chủ nhưng cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa sau vẫn chưa ngã ngũ. Borussia Monchengladbach là đội "giữ cửa vào top 4" sau chiến thắng 3-0 trước Wolfsburg cũng vào rạng sáng nay. Tuy nhiên đối thủ xếp ngay sau họ, Bayer Leverkusen vẫn còn một trận chưa đấu.

Thắng trận thứ 11 liên tiếp, "Hùm xám" Bayern bước lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu - Ảnh 3.

BXH Bundesliga sau loạt trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 17/6.