Thắng dễ UAE, Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, cân bằng điểm số với tuyển Việt Nam

THÀNH AN , 21:37 15/10/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tạo ra thế trận áp đảo trước UAE, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng G, đội tuyển xứ Chùa vàng thắng thuyết phục 2-1 để vươn lên chiếm ngôi đầu.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Akira Nishino, tuyển Thái Lan như lột xác so với những giải đấu gần nhất. Lối chơi vừa chặt chẽ, khoa học, xen lẫn những tình huống đan bóng ăn ý, đẹp mặt ở cự ly trung bình theo phong cách Nhật Bản, bầy Voi chiến càng thi đấu càng hay ở vòng loại World Cup 2022.

Tiếp đón đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng G, UAE, tuyển Thái Lan đã chứng minh điều đó. Dẫu vậy, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn ít nhiều gây bất ngờ khi tạo ra thế trận trên chân trước đại diện Tây Á. Thậm chí nếu may mắn hơn trong những tình huống dứt điểm, thầy trò HLV Nishino đã có thể rời sân bằng chiến thắng đậm hơn, thay vì tỷ số chung cuộc 2-1.

 - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại UAE. Ảnh: Changsuek.

Được chơi trước hơn 16.000 người hâm mộ tại SVĐ Thammasat, tuyển Thái Lan nhập cuộc đầy hưng phấn. Dù thiếu vắng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin vì chấn thương, đội chủ nhà vẫn nhanh chóng áp đảo UAE bằng những tình huống pressing tầm cao.

Không lâu sau pha đệm bóng vọt xà ở thế đối mặt với thủ thành Khalid Essa, tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda cuối cùng cũng cụ thể thế trận ép sân cho Thái Lan bằng pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 26. Bàn thắng mở tỷ số càng giúp tinh thần của đội chủ nhà lên cao.

Liên tiếp những cơ hội được các chân sút Thái Lan tạo ra nhưng trong một ngày kém duyên, hai pha dứt điểm của Supachok và Dangda lại bị cột dọc và xà ngang từ chối. Và ngay cả khi khung thành UAE đã trống trơn, trung vệ Manuel lại đánh đầu hụt bóng rất đáng tiếc.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, đội chủ nhà phải trả giá với bàn thua bất ngờ ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Từ tình huống đi bóng tốc độ ở biên, Saleh căng ngang rất thuận lợi để Ali Mabkhout dễ dàng đưa tỷ số về vạch xuất phát.

 - Ảnh 2.

Supachok tiếp tục trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Không chấp nhận trận hòa trên sân nhà, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ khi hiệp 2 trở lại. Đội chủ nhà nhanh chóng tái lập lợi thế dẫn bàn bằng pha đệm lòng 1 chạm ở góc hẹp của Ekanit Panya ở phút 51.

Trong quãng thời gian còn lại, Thái Lan chủ động chơi chắc chắn nhưng cũng phải trải qua đôi phen thót tim sau ít nhất hai tình huống thoát xuống nách trung lộ và căng ngang nguy hiểm của tiền đạo vào thay người Khalil.

Thắng xứng đáng 2-1, tuyển Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G với 7 điểm, bằng điểm số với tuyển Việt Nam nhưng sở hữu chỉ số bàn thắng tốt hơn.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 14/11, Thái Lan sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước Malaysia.

 - Ảnh 3.

Cục diện bảng G sau loạt trận ngày 15/10.